Tây Ban Nha: Xô xát khi biểu tình phản đối hạn chế, 32 người bị bắt

Tình trạng bất ổn diễn ra nghiêm trọng nhất ở Madrid khi hàng chục người biểu tình đã đốt các thùng rác và dựng rào chắn trên tuyến đường chính Gran Via.

Quang cảnh một cuộc xô xát. (Nguồn: EFE)

Quang cảnh một cuộc xô xát. (Nguồn: EFE)

Cảnh sát Tây Ban Nha đã tiến hành bắt giữ hàng chục đối tượng trong các cuộc xô xát khi biểu tình đã bước sang đêm thứ hai liên tiếp khi mà một số người dân xuống đường phản đối các biện pháp hạn chế mới nhằm ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 lây lan.

Ở một số thành phố cũng đã xảy ra các vụ cướp bóc, phá hoại lợi dụng biểu tình.

Tình trạng bất ổn diễn ra nghiêm trọng nhất ở Madrid khi hàng chục người biểu tình đã đốt các thùng rác và dựng rào chắn trên tuyến đường chính Gran Via.

Khi cảnh sát triển khai để giải tán đám đông, họ bị những đối tượng quá khích tấn công bằng gạch đá và pháo sáng. Ít nhất 12 người, trong đó có ba cảnh sát, bị thương nhẹ. Đã có 32 đối tượng bị bắt giữ.

Tuần trước, Tây Ban Nha áp đặt lệnh giới nghiêm ban đêm trên toàn quốc nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19, trong khi hầu hết các địa phương nước này đã áp đặt phong tỏa nội bộ.

Bất chấp nhiều hạn chế được triển khai từ tháng Bảy khi số ca nhiễm tăng mạnh trở lại, Tây Ban Nha đang đối mặt với tình thế đáng báo động. Quốc gia châu Âu từng là điểm nóng về dịch COVID-19 hồi đầu năm này đã ghi nhận tổng cộng hơn 1,1 triệu ca nhiễm và hơn 35.000 ca tử vong.

Italy, Tây Ban Nha và nhiều quốc gia châu Âu khác đang chứng kiến tình trạng lây nhiễm COVID-19 bùng phát mạnh.

Một số nhà dịch tễ học thậm chí cảnh báo rằng trong những tuần tới các chính phủ châu Âu có thể không thể kiểm soát được nếu tình hình dịch bệnh tiếp tục gia tăng như hiện nay và áp đặt các lệnh phong tỏa mới gần như là tất yếu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tay-ban-nha-xo-xat-khi-bieu-tinh-phan-doi-han-che-32-nguoi-bi-bat/674681.vnp