Tây Ban Nha và Maroc ấn định thời điểm mở lại biên giới đất liền

Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha Fernando Grande Marlaska ngày 12/5 cho biết Madrid và Rabat đã đồng ý mở dần biên giới trên bộ giữa Maroc với Ceuta và Melilla, hai vùng đất thuộc Tây Ban Nha, vào ngày 17/5.

Ảnh: greenwichtime.com

Ảnh: greenwichtime.com

Việc mở cửa ban đầu sẽ chỉ giới hạn cho những công dân châu Âu trong khu vực Schengen và các thành viên gia đình của họ, sau đó sẽ được mở rộng cho những người lao động sau ngày 31/5.

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Bắc Phi, Ceuta và Melilla là những vùng đất duy nhất của Liên minh châu Âu (EU) có biên giới trên bộ với châu Phi. Nền kinh tế địa phương ở cả hai bên biên giới phụ thuộc vào sự qua lại của người và hàng hóa.

Các vùng biên giới này đã trở thành tâm điểm của một cuộc tranh chấp lớn vào năm ngoái khi Madrid cho phép thủ lĩnh của phong trào đòi độc lập ở Tây Sahara được điều trị COVID-19 trong một bệnh viện ở Tây Ban Nha.

Sau đó, lực lượng biên phòng Maroc đã làm ngơ cho 10.000 người di cư tràn qua biên giới đến khu vực Ceuta, động thái được nhiều người coi là hành động trừng phạt của Rabat đối với chính quyền Madrid.

Hồi tháng 3 vừa qua, Tây Ban Nha đã chấm dứt cuộc khủng hoảng ngoại giao với Maroc bằng cách từ bỏ lập trường trung lập kéo dài hàng thập kỷ và ủng hộ kế hoạch tự trị của Rabat đối với vùng lãnh thổ tranh chấp Tây Sahara, nơi quốc gia châu Phi này khẳng định chủ quyền. Sau đó, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cũng đã đến thăm Quốc vương Maroc Mohammed VI vào đầu tháng 4. Hôm 11/5, Bộ trưởng Ngoại giao Tây Ban Nha Jose Manuel Albares đã thông báo rằng các biên giới sẽ mở cửa trở lại "trong những ngày tới" nhưng không nêu rõ thời điểm cụ thể.

Nguyễn Tú (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/tay-ban-nha-va-maroc-an-dinh-thoi-diem-mo-lai-bien-gioi-dat-lien-20220513062251345.htm