Tây Ban Nha tuyên bố không bổ nhiệm Đại sứ mới tại Venezuela

Ngày 29/10, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha Cristina Gallach Figueras thông báo, nước này sẽ không bổ nhiệm Đại sứ mới tại Venezuela để thay thế ông Jesus Silva, người sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 8/11 tới đây.

Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Caracas, Venezuela. (Nguồn: Sputnik)

Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Caracas, Venezuela. (Nguồn: Sputnik)

Phát biểu tại Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, bà Gallach nêu rõ, người thay thế Đại sứ mãn nhiệm Jesus Silva sẽ đảm nhận chức vụ đại biện lâm thời do Chính phủ Tây Ban Nha không cho rằng, "cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2018 tại Venezuela là công bằng và minh bạch".

Bà Gallach cho biết thêm, đây là lý do để Madrid đưa ra quyết định về hình thức cử người đứng đầu cơ quan đại diện tại Caracas và được sự ủng hộ của các đồng minh Liên minh châu Âu (EU).

Quyết định không bổ nhiệm đại diện ngoại giao cấp cao nhất tại Venezuela của Tây Ban Nha được đưa ra vào thời điểm đang xuất hiện căng thẳng ngoại giao giữa hai nước liên quan tới nhân vật đối lập Venezuela Leopoldo Lopez, người mới đây đã rời khỏi lãnh thổ Venezuela để trốn đến Madrid, sau hơn một năm tị nạn tại tư dinh của Đại sứ Tây Ban Nha ở Caracas.

Truyền thông địa phương dự báo, người được cử tới Caracas với tư cách đại biện lâm thời của Tây Ban Nha sẽ là Đại sứ hiện nay của quốc gia châu Âu này tại Cuba, ông Juan Fernandez Trigo.

(theo Tekdeeps)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tay-ban-nha-tuyen-bo-khong-bo-nhiem-dai-su-moi-tai-venezuela-127652.html