Tây Ban Nha sẽ phát lệnh bắt giữ cựu Thủ hiến Catalonia

Thẩm phán Tây Ban Nha ngày 2/11 đã phát lệnh bắt giữ đối với Thủ hiến Catalonia bị phế truất Carles Puigdemont nếu ông không ra hầu tòa.

Trước đó, ngày 1/11, ông Puigdemont cho biết ông từ chối yêu cầu trở về nước để trình diện trước tòa án Tây Ban Nha nhằm trả lời những câu hỏi liên quan tới các cáo buộc xúi giục và kích động nổi loạn tại Catalonia. Ông cũng không xuất hiện tại phiên tòa của Tòa án Tối cao ngày 2/11.

Hãng tin Reuters dẫn lời luật sư của cựu Thủ hiến vùng Catalonia cho biết mặc dù không ra hầu tòa, nhưng ông Puidgemont sẽ hợp tác với nhà chức trách Tây Ban Nha và Bỉ, nơi ông đang lưu trú. Dự kiến, phiên xét xử của Tòa án Tối cao Tây Ban Nha đối với các cựu thành viên Hội đồng lập pháp bị giải tán của Catalonia sẽ được dời tới ngày 9/11 theo yêu cầu của các luật sư.

Thủ hiến Catalonia bị phế truất Carles Puigdemont - Ảnh: Reuters.

Reuters dẫn lời ông Paul Bekaert, luật sư của ông Puigdemont, cho biết: “Tôi vừa nghe tin từ thân chủ rằng chính quyền Madrid đã phát lệnh bắt giữ đối với ông và 4 bộ trưởng khác trong chính quyền cũ của ông đang ở Bỉ”. Hiện 8 cựu quan chức của chính quyền Catalonia cũ đã bị tạm giữ chờ xét xử, chỉ có một quan chức duy nhất được bảo lãnh tại ngoại.

Báo Washington Post cho biết, công tố viên đã đề nghị thẩm phán Tòa án tối cao Tây Ban Nha phê chuẩn lệnh truy bắt toàn thế giới đối với cựu Thủ hiến Carles Puigdemont. Tuy nhiên, kế hoạch bắt giữ này có thể không dễ dàng do giữa Tây Ban Nha và Bỉ chưa có hiệp ước dẫn độ chung.

Ông Puigdemont tuyên bố sẽ không trở về Tây Ban Nha theo lệnh triệu tập của tòa án trừ khi Madrid chấp thuận một số điều kiện của ông. Ông cũng tuyên bố sẽ tiếp tục đấu tranh vì độc lập cho Catalonia.

Hằng Thanh (T/h)

Thanh Hằng

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/tay-ban-nha-se-phat-lenh-bat-giu-cuu-thu-hien-catalonia-a207797.html