Tây Ban Nha sẽ có hành động pháp lý với cuộc bỏ phiếu của Catalonia

Chính phủ Tây Ban Nha sẽ có hành động pháp lý sau khi Nghị viện Catalonia bỏ phiếu cho một nghị quyết lên án Vua Felipe VI và kêu gọi xóa bỏ chế độ quân chủ.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo AFP, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez ngày 11/10 tuyên bố chính phủ của ông sẽ có hành động pháp lý sau khi Nghị viện Catalonia bỏ phiếu cho một nghị quyết lên án Vua Felipe VI và kêu gọi xóa bỏ chế độ quân chủ.

Trên trang mạng xã hội Twitter, ông Sanchez viết: "Nghị quyết được bỏ phiếu vào chiều nay tại Nghị viện Catalonia nhằm bác bỏ và lên án người đứng đầu đất nước là không thể chấp nhận được. Chính phủ sẽ thông qua các biện pháp pháp lý để bảo vệ luật pháp, hiến pháp và những thể chế nhà nước." Tuy nhiên, ông Sanchez không nêu cụ thể những biện pháp đó là gì.

Trong một tuyên bố, chính phủ Tây Ban Nha cho rằng nghị quyết này là "sản phẩm của sự mất phương hướng của các nhóm ly khai vốn nhận sự hỗ trợ của nhóm nghị viện khác."

Ngoài ra, Tây Ban Nha còn cáo buộc các nhóm này "lợi dụng những thể chế Catalonia để kích động cuộc xung đột và không mang lại lợi ích chung cho toàn thể người dân Catalonia."

Các đảng ly khai và đảng cánh tả, phản đối độc lập En Comu Podem (Chúng ta cùng có thể) đã cùng bỏ phiếu cho nghị quyết lên án "sự can thiệp vào cuộc xung đột Catalonia" của Nhà Vua và kêu gọi "xóa bỏ một thể chế lạc hậu và không dân chủ như chế độ quân chủ"./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tay-ban-nha-se-co-hanh-dong-phap-ly-voi-cuoc-bo-phieu-cua-catalonia/529453.vnp