Tây Ban Nha phạt tù nhóm thủ lĩnh đòi ly khai

Theo France 24, ngày 14-10, Tòa án tối cao Tây Ban Nha kết án nhóm cựu quan chức vùng Catalonia mỗi người 9-13 năm tù giam vì tội nổi loạn liên quan tới phong trào đòi ly khai hồi năm 2017.

Theo phán quyết của tòa, cựu Phó Thủ hiến vùng Catalonia, ông Oriol Junqueras, bị kết án 13 năm tù giam. 3 cựu quan chức cấp cao khác thuộc chính quyền Catalonia cũng bị kết án 12 năm tù giam. Cựu Chủ tịch Hội đồng lập pháp vùng Catalonia, bà Carme Forcadell, bị kết án 11 năm rưỡi tù giam.

Trước đó, các đối tượng này đã bị đưa ra xét xử hồi tháng 2 liên quan tới vai trò trong cuộc trưng cầu ý dân trái phép ngày 1-10-2017 nhằm đòi độc lập cho vùng Catalonia.

Hồi tháng 10-2017, cựu Thủ hiến Puigdemont và chính quyền vùng đã tổ chức cuộc trưng cầu ý dân về quy chế độc lập cho vùng lãnh thổ này bất chấp lệnh cấm từ tòa án. Sau đó, vùng Catalonia đơn phương tuyên bố tách ra độc lập với Tây Ban Nha. Những động thái này đã đẩy Tây Ban Nha vào cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ.

PHƯƠNG NAM

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/tay-ban-nha-phat-tu-nhom-thu-linh-doi-ly-khai-622501.html