Tây Ban Nha: Phát hiện 12 ca nhiễm Covid-19, trận đấu bóng đá bị đình chỉ gấp

Mặc dù giải La Liga chưa phát hiện trường hợp nhiễm Covid-19, nhưng giải hạng hai Segunda của Tây Ban Nha đã ngay lập tức phải đình chỉ trận đấu của hai đội bóng khi có 12 ca nhiễm.

Trận đấu giữa Deportivo với Fuenlabrada bị đình chỉ gấp vì phát hiện 12 ca nhiễm Covid-19 chỉ vài giờ trước khi bóng lăn. (Nguồn: EFE)

Cũng như các giải đấu ở châu Âu, bóng đá Tây Ban Nha quay trở lại thi đấu trong điều kiện sân vận động không có khán giả cùng các biện pháp phòng chống Covid-19 nghiệm ngặt gần 2 tháng qua. Tuy nhiên, một trận đấu ghi nhận số ca Covid-19 kỷ lục vừa được phát hiện khiến các quan chức lo ngại.

Theo tờ AS, mới đây, ban tổ chức Segunda (giải hạng Hai Tây Ban Nha, chỉ dưới La Liga) đã phải hoãn khẩn cấp trận đấu giữa đội chủ nhà Deportivo La Coruna và Fuenlabrada dự kiến diễn ra lúc 2h rạng sáng 21/7 (giờ Việt Nam) ở vòng 42.

Nguyên nhân là bởi chỉ vài giờ trước trận, bộ phận y tế đã phát hiện có đến 12 trường hợp nhiễm Covid-19 liên quan đến đội khách đến từ thủ đô Madrid - Fuenlabrada, trong đó có đến 7 cầu thủ và 2 nhân viên.

Van tổ chức Segunda và Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) đã thống nhất đình chỉ trận đấu giữa Deportivo La Coruna và Fuenlabrada trên sân Abanca-Riazor với sự đồng thuận của 2 đội bóng để đảm bảo sự an toàn của mọi người.

Deportivo từng là một thế lực đáng gờm ở La Liga nhưng đang tuột dốc không phanh ở giải đấu hạng hai

Hiện tại, vẫn chưa rõ danh tính 12 trường hợp nhiễm Covid-19 ở cặp đấu này và liệu rằng có thêm ai đã lây nhiễm virus SARS-CoV-2 gây ra dịch bệnh nguy hiểm chết người này hay không.

Deportivo La Coruna là CLB không xa lạ gì với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, khi họ từng là một thế lực đáng gờm ở La Liga. Họ từng 1 lần vô địch La Liga mùa giải 1999/2000 khi cán đích với 69 điểm sau 38 vòng đấu, hơn đội á quân khi đó là Barcelona đến 5 điểm.

Deportivo La Coruna từng 2 lần giành cúp Nhà Vua, 3 lần đoạt Siêu cúp Tây Ban Nha, thậm chí từng vào đến bán kết Champions League mùa giải 2003/2004 khi chỉ chịu thua Porto của Jose Mourinho (đội sau đó đã vô địch) 0-1 sau hai lượt trận.

Từ chơi ở La Liga, Deportivo đã xuống hạng Segunda ở mùa giải 2018 và họ vẫn đang ngụp lặn ở giải đấu hạng hai này. Mùa giải 2019/2020, Deportivo tiếp tục nguy cơ xuống chơi ở giải hạng ba của Tây Ban Nha khi đang nằm trong nhóm 4 đội xuống hạng (xếp thứ 20 trên tổng số 22 đội).

Deportivo còn một vòng đấu cuối và họ buộc phải chiến thắng đối thủ Fuenlabrada với tỷ số... 14-0 mới có thể trụ hạng mùa này, khi đội bóng xếp thứ 18 SD Ponferradina đang hơn 3 điểm và hơn cả hiệu số bàn thắng tới 13 bàn.

(theo Sông Lam/Dân trí)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tay-ban-nha-phat-hien-12-ca-nhiem-covid-19-tran-dau-bong-da-bi-dinh-chi-gap-119829.html