Tây Ban Nha là khắc tinh của Morocco

Lịch sử đối đầu cho thấy, Tây Ban Nha là khắc tinh của Morocco, 'bò tót' chưa bao giờ cho đại diện của châu Phi có cơ hội nở nụ cười trên môi.

Đêm nay (26/6), Tây Ban Nha sẽ đọ sức với Morocco trong lượt trận thứ 2 bảng B World Cup 2018. Đây là trận đấu mà Tây Ban Nha không được phép thua nếu muốn chắc suất giành vé dự vòng 1/8 World Cup 2018.

Hiện tại, “bò tót” đang có 4 điểm sau 2 lượt trận, bằng điểm với Bồ Đào Nha, nhưng đứng đầu bảng B do hơn chỉ số phụ. Về mặt toán học, Ramos và các đồng đội chỉ cần một kết quả hòa sẽ chắc suất vào vòng 1/8. Trong khi đó, Morocco đã chính thức bị loại sau 2 trận thua trước Iran và Bồ Đào Nha.

Lịch sử đối đầu cho thấy, Tây Ban Nha là khắc tinh của Morocco. Theo đó, trong 2 lần gặp nhau trước đây tại sân chơi World Cup, đội bóng của châu Âu đã toàn thắng trước Morocco, ghi được 4 bàn thắng để lọt lưới 2 bàn.

Không chỉ có thành tích đối đầu tốt với Morocco, Tây Ban Nha còn có lịch sử đối đầu ấn tượng trước các đội bóng châu Phi. Theo đó, trong 4 lần gặp các đội bóng ở “lục địa đen” tại sân chơi danh giá nhất hành tinh, họ giành 3 chiến thắng, 1 thất bại, ghi được 11 bàn thắng.

Mặc dù có thành tích đối đầu rất tốt trước Morocco, nhưng HLV Fernando Hierro vẫn dành sự tôn trọng cho đại diện của châu Phi. Ông cho biết: “Morocco là một đội bóng xuất sắc, họ đã giành vé dự VCK World Cup sau nhiều năm vắng mặt. Morocco thua trận đầu ở phút cuối và đã chơi tuyệt hay trước Bồ Đào Nha. Chúng ta đang nói tới một đội bóng mạnh, khó bị đánh bại”.

Theo lịch, cuộc đọ sức giữa Tây Ban Nha với Morocco diễn ra vào lúc 1h ngày 26/6. Cũng vào thời gian này là cuộc đọ sức giữa Bồ Đào Nha với Iran. Nếu hai trận đấu này kết thúc với tỉ số hòa, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha sẽ giành vé vào vòng 1/8.

Theo BĐS

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/world-cup/tay-ban-nha-la-khac-tinh-cua-morocco-320-293832.html