Tây Ban Nha, Italy giữ vững ngôi đầu vòng loại World Cup

Hai đội tuyển Tây Ban Nha và Italy đều có chiến thắng trước các đối thủ nằm ngoài top 100 thế giới tại vòng loại World Cup rạng sáng 1/4 (giờ Hà Nội).

 Tuyển Tây Ban Nha thi đấu trên sân nhà và thắng 3-1 trước Kosovo (hạng 117 thế giới) nhờ sự tỏa sáng của Dani Olmo, Ferran Torres và Gerard Moreno. Trong khi đó, Italy hạ đối thủ hạng 129 Lithuania với tỷ số 2-0 nhờ các pha lập công của Stefano Sensi và Ciro Immobile.

Tuyển Tây Ban Nha thi đấu trên sân nhà và thắng 3-1 trước Kosovo (hạng 117 thế giới) nhờ sự tỏa sáng của Dani Olmo, Ferran Torres và Gerard Moreno. Trong khi đó, Italy hạ đối thủ hạng 129 Lithuania với tỷ số 2-0 nhờ các pha lập công của Stefano Sensi và Ciro Immobile.

Trước đối thủ yếu, Tây Ban Nha tạo thế trận vượt trội với tỷ lệ cầm bóng 80%, tung ra 24 cú sút với 11 lần trúng đích cả trận. Sau nhiều cơ hội bỏ lỡ, Dani Olmo (số 19) giúp đội chủ nhà mở tỷ số ở phút 34 với cú cứa lòng đẳng cấp vào góc xa khung thành.

Phút 36, tới lượt Ferran Torres (số 11) điền tên lên bảng tỷ số. Sao trẻ 21 tuổi nhận bóng từ đường chuyền của Pedri, trước khi đi bóng và sút chéo góc quyết đoán. Torres đã ghi bàn trong 2 trận liên tiếp của tuyển Tây Ban Nha.

Gerard Moreno (số 9) đánh đầu ghi bàn thứ 3 cho Tây Ban Nha từ quả đá phạt góc của Koke. Chiến thắng của đội chủ nhà trở nên không trọn vẹn khi thủ thành Unai Simon mắc lỗi. Phút 70, anh dâng lên tranh chấp bóng với Besar Halimi, và cầu thủ của Kosovo sút bóng ghi bàn từ khoảng cách hơn 40 m.

Những phút cuối trận, Sergio Ramos được tung vào sân thế chỗ Eric Garcic, đánh dấu cột mốc 180 trận khoác áo tuyển Tây Ban Nha thi đấu quốc tế. Tây Ban Nha thắng chung cuộc 3-1 và dẫn đầu bảng B với 7 điểm sau 3 trận.

Ở trận cùng giờ tại bảng C, Italy có chiến thắng 2-0 trước Lithuania, hạng 129 thế giới. Lối đá phòng ngự của chủ nhà khiến các chân sút Italy gặp nhiều khó khăn để ghi bàn.

Đội bóng hạng 10 thế giới tung ra 29 cú sút với 11 lần trúng đích nhưng chỉ có được 2 bàn thắng. Italy chơi bế tắc trong suốt hiệp một dù cầm bóng 71%, sút 12 lần nhưng chỉ có 2 pha trúng đích.

Stefano Sensi được HLV Roberto Mancini tung vào sân ngay đầu hiệp 2 và lập tức để lại dấu ấn với cú sút từ ngoài vùng cấm, mở tỷ số cho Italy ở phút 47. Đây là bàn đầu tiên của anh kể từ tháng 9/2020 sau lần lập công giúp Italy hòa 1-1 trước Bosnia & Herzegovina tại Nations League.

Chiến thắng 2-0 của Italy được ấn định ở phút 90+4 với bàn trên chấm 11 m của Ciro Immobile. Italy toàn thắng 3 trận và xếp nhất bảng C với 9 điểm, trong khi Lithuania chưa có điểm nào và đứng cuối.

Sao trẻ Italy bị đuổi vì giẫm lên đối thủ Sandro Tonali trả giá vì hành vi bạo lực khi nhận thẻ đỏ trong trận Italy hòa CH Czech 1-1 tại U21 EURO hôm 25/3.

Duy Minh

Ảnh: Reuters

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tay-ban-nha-italy-giu-vung-ngoi-dau-vong-loai-world-cup-post1199445.html