Tây Ban Nha - Hy Lạp: Khởi đầu thuận lợi

Chiến dịch vòng loại World Cup 2022 của đội tuyển Tây Ban Nha sẽ được mở màn bằng cuộc tiếp đón Hy Lạp tại Granada. Với phong độ đang rất cao, người hâm mộ 'Bò tót' hy vọng sẽ chứng kiến màn khởi đầu hoàn hảo của đội nhà.

Tây Ban Nha bước vào trận đấu này với phong độ rất cao. Cụ thể, kể từ khi bị loại ở vòng chung kết World Cup 2018, La Roja chỉ thua đúng 1 trận đó là thất bại trước trước Ukraine tại UEFA Nations League vào giữa tháng 10/2020.

9 trận vừa qua trên sân nhà, đoàn quân do Luis Enrique toàn thắng. Trong đó, có 5 tại vòng loại Euro 2020 và 4 tại Nations League 2020/21. Mới nhất, Tây Ban Nha đã đè bẹp Đức 6-0 tại Sevilla với cú hat-trick của Ferran Torres.

Tây Ban Nha đang toàn thắng 9 trận liền trên sân nhà. (ảnh IT)

Tây Ban Nha đang toàn thắng 9 trận liền trên sân nhà. (ảnh IT)

Ở đợt tập trung lần này, Tây Ban Nha quy tụ được lực lượng rất hùng hậu. Huấn luyện viên Luis Enrique đã không hề có ý định thử nghiệm trong những trận đánh đầu tiên tại vòng loại World Cup 2022 này. Chính vì vậy, huấn luyện viên Enrique đã triệu tập lực lượng hùng hậu nhất có thể, bất kể Tây Ban Nha đều được gặp các đối thủ khá mềm sắp tới.

Các cầu thủ quan trọng nhất của La Roja đều đã có mặt trong danh sách triệu tập, từ những cựu binh như De Gea, Thiago, Koke, Sergio Busquets, Alvaro Morata… cho đến nhưng tài năng mới của nền bóng đá này như Rodri, Marcos Llorente, Fabian Ruiz hay Mikel Oyarzabal. Ngay cả công thần Sergio Ramos dù vừa gặp chấn thương nhẹ, song vẫn có mặt ở trại tập huấn của Bò tót vào thời điểm này.

Không có gì nghi ngờ, Tây Ban Nha sẽ bắt đầu chiến dịch vòng loại World Cup 2022 với quyết tâm rất lớn và đặt nặng vấn đề thành tích. Đây không chỉ là cuộc đua giành vé tới lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh tại Qatar vào cuối năm sau, mà còn là màn tập rượt của Bò tót cho sứ mệnh chinh phục vòng chung kết EURO 2020 vốn đã rất cận kề.

Trong khi đó, kể từ khi làm nên câu chuyện thần thoại là vô địch Euro 2004, Hy Lạp đã không đạt được thành công ở các giải đấu lớn. Đội bóng tới từ xứ sở các vị thần không thể vượt qua vòng loại World Cup 2006, dừng chân ngay vòng bảng Euro 2008 và World Cup 2010.

Ở 3 giải đấu lớn gần nhất, Hy Lạp đều đã và sẽ phải làm khán giả. Sau Euro 2016 và World Cup 2018, đội tuyển do John van 't Schip dẫn dắt chỉ có vị trí thứ 3 bảng J vòng loại Euro 2020 và không thể tới vòng chung kết.

Vấn đề lớn nhất hiện tại của Hy Lạp nằm ở hàng công. Các học trò của Van 't Schip thể hiện khả năng phòng ngự kiên cường với chỉ 1 bàn thua sau 6 trận vòng bảng Nations League nhưng có 3 trong đó là họ không thể ghi bàn.

Chắc chắn, đây là điều Hy Lạp cần cải thiện nếu muốn tới vòng chung kết World Cup 2022 tại Qatar. Đêm nay, Hy Lạp cũng sẽ quy tụ được lực lượng mạnh nhất, do không có thiếu vắng nào đáng kể. Song lực lượng mạnh nhất của họ cũng vẫn quá yếu so với sức mạnh của Bò tót vào thời điểm này.

Quốc Đại

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/tay-ban-nha-hy-lap-khoi-dau-thuan-loi-120676.html