Tây Ban Nha ghi nhận số ca tử vong mới do Covid-19 ở mức thấp nhất

Trong ngày hôm qua (19/4), Tây Ban Nha ghi nhận thêm 410 ca tử vong do Covid-19, mức tăng thấp nhất theo ngày trong khoảng 1 tháng.

Điều này khiến chính phủ Tây Ban Nha lạc quan một cách thận trọng rằng, các số liệu đang có chiều hướng đi xuống

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh minh họa: Getty.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh minh họa: Getty.

Số ca tử vong mới ghi nhận trong ngày hôm qua (19/4) ở mức thấp nhất kể từ ngày 22/3. Trong khi đó mức tăng cao nhất trong ngày là 950 ca được thông báo vào ngày 2/4. Bộ Y tế Tây Ban Nha cho biết, tổng số ca tử vong tại quốc gia này lên tới 20.453 trường hợp. Đến thời điểm hiện tại, Tây Ban Nha là nước có số ca tử vong cao thứ 3 thế giới, sau Mỹ và Italy. Nhân viên y tế chiếm 15,6% số người mắc bệnh.

Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha Salvador Illa cho biết: “Các số liệu đã cho thấy sự phá vỡ đường cong, ngay cả khi số lượng xét nghiệm tăng lên. Đây là một giai đoạn khó khăn nhưng chúng tôi đang đi đúng hướng”.

Theo ông Salvador Illa, Tây Ban Nha tiến hành khoảng 40.000 xét nghiệm virus SARS-CoV-2 mỗi ngày và là một trong những quốc gia có số xét nghiệm cao nhất châu Âu. Đã có khoảng 1 triệu xét nghiệm được tiến hành tính đến ngày 13/4. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez hôm 18/4 cho biết, ông sẽ đề nghị Quốc hội gia hạn lệnh phong tỏa toàn quốc đến ngày 9/5, song nêu rõ các hạn chế sẽ linh hoạt hơn./.

Hồng Anh/VOV.VN (biên dịch)
Theo CNN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/tay-ban-nha-ghi-nhan-so-ca-tu-vong-moi-do-covid19-o-muc-thap-nhat-1039374.vov