Tây Ban Nha dỡ bỏ lệnh cấm du thuyền cập cảng

Chính phủ Tây Ban Nha thông báo từ ngày 7/6 tới sẽ cho phép các tàu du lịch nước ngoài cập cảng nước này, theo đó dỡ bỏ một lệnh cấm được áp đặt trước đó để phòng dịch COVID-19.

Người dân tập trung tại bãi biển ở Barcelona, Tây Ban Nha ngày 19/6/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Người dân tập trung tại bãi biển ở Barcelona, Tây Ban Nha ngày 19/6/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Theo sắc lệnh được công bố trên công báo ngày 29/5, các cơ quan hàng hải Tây Ban Nha đã thông qua quyết định mở lại các cảng để đón du thuyền do tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 giảm và tỷ lệ tiêm vaccine gia tăng. Trên mạng xã hội Twitter, Bộ Giao thông cho biết các hãng vận tải đường biển sẽ phải tuân thủ những biện pháp của Bộ Y tế nhằm đảm bảo an toàn cho cả hành khách trên tàu và người dân tại những thành phố mà tàu ghé qua.

Tây Ban Nha đã cấm các tàu du lịch cập cảng nước này từ tháng 6/2020 khi đại dịch COVID-19 càn quét khắp châu Âu. Nhiều tàu du lịch trên thế giới từng liên quan đến một số ổ dịch lớn. Quốc gia Tây Nam châu Âu này là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nhất do dịch bệnh trong khu vực với hơn 79.000 ca tử vong và 3,7 triệu ca mắc. Doanh thu của ngành du lịch trong nước đã giảm 80% vào năm ngoái do một loạt các biện pháp hạn chế được áp đặt để phòng dịch.

Trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát, Tây Ban Nha là điểm đến nổi tiếng thứ hai ở châu Âu đối với các tàu du lịch và cũng là điểm thu hút du khách nhiều thứ hai trên thế giới. Bộ Giao thông dẫn số liệu của Hiệp hội du thuyền quốc tế cho biết năm 2019, các tàu du lịch đóng góp khoảng 2,8 tỷ euro (3,4 tỷ USD) cho tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Tây Ban Nha, đem lại khoảng 50.000 việc làm và thu nhập 1,5 tỷ euro cho người dân nước này.

Trong khi đó, cùng ngày 29/5, Ủy ban trung ương về phòng, chống và điều trị COVID-19 của Myanmar thông báo gia hạn các biện pháp phòng dịch đến ngày 30/6 tới. Theo đó, tất cả các sắc lệnh, thông báo và chỉ thị được các bộ và các tổ chức chính phủ ban hành trước đó để khống chế dịch sẽ được gia hạn.

Một điểm xét nghiệm COVID-19 tại Yangon, Myanmar. Ảnh: AFP/TTXVN

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh Myanmar ghi nhận thêm 40 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc lên 143.526 ca trong khi tổng số ca tử vong tại đây vẫn là 3.216 ca.

Tại Ấn Độ, chính quyền vùng thủ đô Delhi, các bang Tamil Nadu và Kerala cũng quyết định gia hạn biện pháp phong tỏa để kiểm soát dịch bệnh. Cụ thể, lệnh phong tỏa tại vùng thủ đô Delhi và Tamil Nadu lẽ ra sẽ hết hiệu lực vào ngày 31/5 nhưng sẽ được gia hạn đến ngày 7/6. Tuy nhiên, chính quyền Delhi nới lỏng các biện pháp hạn chế đối với lĩnh vực xây dựng và sản xuất. Trong khi đó, biện pháp chống dịch tại Kerala cũng dự kiến kết thúc vào ngày 31/5, nhưng sẽ được gia hạn đến ngày 9/6 tới.

Theo số liệu do Bộ Y tế Ấn Độ công bố sáng 29/5, Delhi ghi nhận thêm 1.141 ca mắc với 139 ca tử vong. Bang Tamil Nadu ghi nhận 31.079 ca mắc mới và 486 ca tử vong trong khi bang Kerala có thêm 22.318 ca mắc và 194 ca tử vong trong ngày 28/5.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/tay-ban-nha-do-bo-lenh-cam-du-thuyen-cap-cang-20210530111702166.htm