Tây Ban Nha đè bẹp Đức với tỷ số không tưởng

Với 1 cú hat-trick của Ferran Torres đã góp công vào chiến thắng hủy diệt của Tây Ban Nha trước Đức với tỷ số 6-0 tại Nations League.

Bước vào trận đấu này, hai đội đều đặt quyết tâm rất cao khi ai có 3 điểm sẽ giành vé đi tiếp tại bảng 4 League A Nations League 2020-2021.

HLV Luis Enrique có đến 5 sự thay đổi người trong đội hình xuất phát so với trận hòa Thụy Sĩ, trong đó đáng chú ý là sự có mặt của Alvaro Morata. Tây Ban Nha cũng trở về sơ đồ 4-3-3 quen thuộc sau khi 4-2-3-1 tỏ ra không thực sự hiệu quả cách đây ít ngày.

Trong khi đó, đội tuyển Đức đón chào sự trở lại của Toni Kroos. HLV Joachim Low cũng bố trí sơ đồ 4-3-3 giống đối thủ với Timo Werner, Serge Gnabry cùng Leroy Sane làm bộ ba tấn công.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Tây Ban Nha tràn lên tấn công ngay từ những phút đầu nhằm tìm kiếm lợi thế sớm.

Và đến phút 17, họ đã có điều mình cần, Morata thoải mái đánh đầu tung lưới Neuer từ quả phạt góc của Fabian Ruiz.

Có được bàn mở tỉ số, Tây Ban Nha chơi cực kì hưng phấn và liên tiếp có thêm cơ hội nhờ tốc độ cùng khả năng di chuyển hết sức linh hoạt của 3 mũi nhọn trên hàng công.

Phút 33, sau khi bị Neuer dùng chân từ chối một nỗ lực dứt điểm, Ferran Torres đã bình tĩnh vô-lê chéo gôn làm tung góc lưới.

Chỉ sau đó 5 phút, Đức nhận tiếp bàn thua thứ 3. Vẫn từ một tình huống phạt góc do Koke thực hiện, Rodri đã chiến thắng được người đồng đội ở Man City, Guendogan để tung ra quả đánh đầu hiểm hóc không cho Neuer một cơ hội nào. Tỷ số 3-0 cũng là kết quả của hiệp thi đấu thứ nhất.

Bước sang hiệp 2, HLV Low đã đưa ra sự thay đổi với việc đưa Jonathan Tah vào thay Niklas Sule. Thế nhưng Tây Ban Nha với sự thoải mái về mặt tâm lý vẫn làm chủ cuộc chơi.

Đến phút 55, trong một đợt tấn công vô cùng đơn giản, Jose Gaya căng ngang nhẹ nhàng cho Ferran Torres lập cú đúp.

Phút 71, Ferran Torres hoàn tất cú hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp. Vẫn từ một tình huống phản công, Fabian Ruiz chuyền ngang cho tiền đạo sinh năm 2000 băng xuống thực hiện cú cứa lòng cực ngọt từ ngoài vạch 16m50, không cho Neuer một cơ hội nào.

Tới phút 89, Mikel Oyarzabal đệm bóng cận thành từ đường chuyền của Gaya để tạo nên tỉ số của một set tennis.

Chung cuộc, Tây Ban Nha giành chiến thắng với tỉ số không tưởng 6-0 và đường hoàng giành vé vào bán kết Nations League.

Với Đức, họ đã phải hứng chịu một trong những thất bại xấu hổ nhất trong lịch sử của mình dù trước trận được đánh giá cao hơn.

C.Kỳ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/tay-ban-nha-de-bep-duc-voi-ty-so-khong-tuong-217806.html