Tây Ban Nha đánh giá cao Việt Nam trong kiểm soát dịch Covid-19

Điện đàm với Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha Cristina Gallach Figueras đánh giá cao biện pháp và nỗ lực, quyết tâm của Chính phủ Việt Nam trong kiểm soát tình hình, phòng chống dịch Covid-19.

Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng điện đàm với Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha bà Cristina Gallach Figueras.

Chiều ngày 30/6, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng đã có cuộc điện đàm với Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha Cristina Gallach Figueras.

Tại cuộc điện đàm, hai bên đã trao đổi các biện pháp về hợp tác phòng chống đại dịch Covid-19 và phương hướng hợp tác song phương trong bối cảnh EVFTA được phê chuẩn và thực thi.

Bà Cristina Gallach Figueras đánh giá cao các biện pháp và nỗ lực của Việt Nam, quyết tâm của Chính phủ Việt Nam trong kiểm soát tình hình, phòng chống dịch bệnh lây lan. Đồng thời cảm ơn Việt Nam đã hỗ trợ về tinh thần và vật chất cho Tây Ban Nha trong giai đoạn khó khăn. Hai bên cam kết sẽ tiếp tục tích cực trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong phòng chống dịch Covid-19.

Thứ trưởng mong muốn Tây Ban Nha sẽ chia sẻ những kinh nghiệm và nghiên cứu liên quan đến điều trị bệnh Covid-19 nhằm giúp nâng cao năng lực y tế cộng đồng, góp phần đẩy lùi dịch bệnh trên toàn cầu.

Hai bên thống nhất tích cực phát huy quan hệ Đối tác chiến lược hướng tới tương lai , nhất trí nâng cao hơn nữa hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, đẩy mạnh hợp tác song phương trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng, giáo dục, văn hóa..., đồng thời phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế và khu vực khi Việt Nam giữ cương vị Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Nhân cuộc điện đàm, bà Quốc vụ khanh đánh giá Việt Nam là một trong các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu, bày tỏ mong muốn hỗ trợ Việt Nam giảm thiểu hậu quả của biến đổi khí hậu gây ra.

Thứ trưởng Tô Anh Dũng đánh giá cao kinh nghiệm và công nghệ của Tây Ban Nha trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, quản lý nước và cam kết Chính phủ Việt Nam sẽ hỗ trợ tối đa cho các nhà đầu tư Tây Ban Nha đang đầu tư hoạt động tại Việt Nam.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Tô Anh Dũng đã mời bà Cristina Gallach Figueras sớm sang thăm Việt Nam.

Vũ Châu

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tay-ban-nha-danh-gia-cao-viet-nam-trong-kiem-soat-dich-covid-19-118620.html