Tây Ban Nha đang cố chấp hay thử nghiệm đội hình?

Trận thua bất ngờ trước đội tuyển Thụy Sĩ đã khiến cho đội tuyển Tây Ban Nha tụt xuống thứ 2 tại Nhóm 2 League A UEFA Nations League sau Bồ Đào Nha. Có nhiều vấn đề trong trận đấu này, nhưng nhìn chung cũng chỉ xoay quanh 2 vấn đề, đó là huấn luyện viên Luis Enrique đang cố chấp với chiến thuật, hay chỉ đơn thuần là đang thử nghiệm đội hình.

Đội tuyển Tây Ban Nha đã có trận đấu không tốt trước đội tuyển Thụy Sĩ trong khuôn khổ League A UEFA Nations League.

Đội tuyển Tây Ban Nha đã có trận đấu không tốt trước đội tuyển Thụy Sĩ trong khuôn khổ League A UEFA Nations League.

Trận đấu với đội tuyển Thụy Sĩ trong khuông khổ League A UEFA Nations League, như mọi khi, vẫn là một trận đấu mà đội tuyển Tây Ban Nha nắm hoàn toàn về quyền chủ động cũng như khống chế bóng. Với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 70% trong cả trận đấu, 807 đường chuyền, 184 pha tấn công và 78 pha tấn công nguy hiểm so với 275 đường chuyền, 76 pha tấn công và 21 pha tấn công nguy hiểm của đội tuyển Thụy Sĩ, rõ ràng đội tuyển Tây Ban Nha chiếm thế thượng phong gần như tuyệt đối. Nhưng nếu xét về độ hiệu quả, thì thầy trò huấn luyện viên Luis Enrique chỉ có được 8 pha dứt điểm với 5 pha dứt điểm trúng đích, có được vỏn vẹn 1 bàn thắng, so với 7 pha dứt điểm 5 pha dứt điểm trúng đích và 2 bàn thắng của đội tuyển Thụy Sĩ. Đây có thể xem là một kết quả khá bất ngờ khi đội tuyển Tây Ban Nha đang thăng hoa dưới thời huấn luyện viên Luis Enrique với chuỗi 8 trận bất bại, với 6 trận thắng và 2 trận hòa.

Nhưng nếu xét về đội hình ra sân cũng như cách mà đội tuyển Tây Ban Nha thi đấu ở trận đấu này, thực ra cũng không khó để lý giải được lý do đội tuyển này thi đấu thiếu hiệu quả đến như vậy. Hết sức đơn giản, đây là một trận đấu mà huấn luyện viên Luis Enrique quyết định cho đội tuyển của mình chuyển qua lối chơi không tiền đạo cắm, một lối chơi thiên về kiểm soát bóng mang hơi hướng Tiki-taka, lối chơi đã đưa đội tuyển Tây Ban Nha lên đỉnh thế giới trong quá khứ. Nhưng không khó để thấy, với lối chơi này, đội tuyển Tây Ban Nha đã thi đấu không mấy hiệu quả trước một đối thủ chơi phòng ngự phản công đầy chắc chắn như đội tuyển Thụy Sĩ.

Vốn lối chơi mà huấn luyện viên Luis Enrique áp dụng cho đội tuyển Tây Ban Nha, lối chơi đã mang lại chuỗi 8 trận bất bại của đội tuyển này trên các mặt trận, là một lối chơi tấn công mang hơi hướng hiện đại với tiền đạo mục tiêu rõ ràng trên hàng công là Raul de Tomas hoặc Alvaro Morata. Trong đó với khả năng làm tường, không chiến cùng chơi chân tương đối ổn, Alvaro Morata đang là sự lựa chọn thường xuyên trên hàng công của Luis Enrique, là người tạo không gian cũng như cơ hội cho những cái tên như Pablo Sarabia, Ferran Torres, Dani Olmo… từ hai cánh xuyên phá vào trong. Khi mà lối chơi này đang tỏ ra có hiệu quả, thì trong trận đấu với đội tuyển Thụy Sĩ, Luis Enrique lại cất Alvaro Morata trên băng ghế dự bị, chuyển qua lối chơi không tiền đạo cắm với Pablo Sarabia, Ferran Torres và Marco Asensio trên hàng công, cùng với Pedri và Gavi hỗ trợ ở sau, Jordi Alba và Cesar Azpilicueta hỗ trợ ở hai biên.

Không khó để thấy đội tuyển Tây Ban Nha đang không sẵn sàng cho lối chơi này, khi mà họ không có những cầu thủ thực sự phù hợp để “khoét biên” để đưa bóng vào vòng cấm, thậm chí là không có những cầu thủ phù hợp để băng cắt đón nhận những đường căng ngang hoặc chọc khe kết liễu đối thủ. Các học trò của Luis Enrique đã tỏ ra khá là chật vật trước hệ thống phòng ngự của đội tuyển Thụy Sĩ, ngoại trừ pha lên tham gia tấn công mang lại bàn thắng của Jordi Alba mang lại bàn thắng, thì những pha tấn công của đội tuyển Tây Ban Nha đa phần là… vô hại. Dù không thành công với lối chơi này, nhưng huấn luyện viên Luis Enrique vẫn có thể lý giải cho thất bại rằng đây không phải là sự cố chấp với lối chơi, mà đơn giản chỉ là sự thử nghiệm hướng tới World Cup 2022 đang tới gần.

Có một thực tế là đội tuyển Tây Ban Nha đang không có quá nhiều tiền đạo cắm giỏi. Raul de Tomas cũng chỉ thường thường bậc trung, Alvaro Morata có thể nói là chơi ổn nhất ở vị trí trung phong nhưng rõ ràng cũng không thể xếp vào dạng xuất sắc. Do đó việc thử nghiệm một lối chơi dự phòng khi Alvaro Morata và Raul de Tomas gặp chấn thương hoặc không có phong độ cao, có thể nói là hoàn toàn cần thiết. Ngoài ra việc tạo cơ hội cho những cầu thủ trẻ như Nico Williams, Yeremy Pino, Carlos Soler… là hoàn toàn cần thiết để hướng tới việc chuẩn bị lực lượng trước khi World Cup 2022 bắt đầu. Đối với một trận đấu sẽ không ảnh hưởng tới việc xuống hạng của đội tuyển Tây Ban Nha tại League A UEFA Nations League, việc huấn luyện viên Luis Enrique đưa ra những thử nghiệm là hoàn toàn có thể chấp nhận được.

Cao Duy

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/202209/tay-ban-nha-dang-co-chap-hay-thu-nghiem-doi-hinh-8263938/