Tây Ban Nha: Cựu Thủ hiến Catalonia trình diện trước tòa án Bỉ

Cựu Thủ hiến Catalonia theo đường lối ly khai Carles Puigdemont ngày 17/11 đã tới một tòa án của Bỉ để tham dự cuộc chất vấn về việc chính quyền Tây Ban Nha muốn dẫn độ ông về nước.

Cựu Thủ hiến Catalonia theo đường lối ly khai Carles Puigdemont. (Nguồn: REX)

Theo AFP, cựu Thủ hiến Catalonia theo đường lối ly khai ngày 17/11 đã tới một tòa án của Bỉ để tham dự cuộc chất vấn về việc chính quyền Tây Ban Nha muốn dẫn độ ông về nước để đối mặt với cáo buộc nổi loạn và xúi giục nổi loạn trong nỗ lực đòi độc lập cho vùng Catalonia.

Một trong các cố vấn của cựu Thủ hiến cho biết, ông Puigdemont đã có mặt tại Tòa Tư pháp ở Brussels để bắt đầu sự kiện mà có khả năng sẽ trở thành một cuộc chiến pháp lý lâu dài.

Hồi tháng trước, Madrid đã ra lệnh bắt giữ trong phạm vi châu Âu đối với ông Puigdemont và 4 cựu quan chức của vùng Catalonia sau khi những người này chạy trốn tới Brussels và phớt lờ lệnh triệu tập của tòa án Tây Ban Nha.

Giải thích cho sự vắng mặt này, 5 nhân vật trên cho rằng họ sẽ không được xét xử công bằng./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tay-ban-nha-cuu-thu-hien-catalonia-trinh-dien-truoc-toa-an-bi/475918.vnp