Tây Ban Nha cùng Italia duy trì mạch thắng ấn tượng

Tây Ban Nha và Italia vừa tiến thêm một bước rất gần tới vòng chung kết Euro 2020 sau khi cả hai cùng giành chiến thắng thứ sáu liên tiếp ở lượt trận thứ sáu vòng loại diễn ra sáng nay (9-9).

Vòng loại Euro 2020

Rodrigo lập cú đúp trong chiến thắng 4-0 của Tây Ban Nha trước Quần đảo Faroe. (Ảnh: UEFA Euro 2020)

Rodrigo lập cú đúp trong chiến thắng 4-0 của Tây Ban Nha trước Quần đảo Faroe. (Ảnh: UEFA Euro 2020)

Trong cuộc đối đầu Quần đảo Faroe ở bảng F tại Gijon, chủ nhà Tây Ban Nha không gặp nhiều khó khăn để đè bẹp đối thủ yếu với tỷ số đậm 4-0, trong đó bộ đôi tiền đạo Rodrigo và Paco Alcacer cùng lập cú đúp.

Chiến thắng này cũng là một kỷ niệm ý nghĩa trong ngày đội trưởng Sergio Ramos cân bằng kỷ lục ra sân nhiều nhất của thủ môn Iker Casillas cho đội bóng xứ Bò tót, với 167 lần thi đấu trong màu áo của La Roja.

Trước đối thủ không được đánh giá cao như Faroe, tân HLV Robert Moreno của đội chủ nhà đã có tới 10 sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với chiến thắng 2-1 trước Romania cách đây ba ngày, trong đó chỉ duy nhất Ramos được giữ lại. Với đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị, Tây Ban Nha vẫn tỏ ra quá mạnh so với đội khách. Rodrigo sớm đưa chủ nhà vượt lên dẫn trước ở phút thứ 13, trước khi hoàn tất cú đúp của mình chỉ năm phút sau giờ nghỉ giải lao.

Dù thi đấu khá nhàn nhã trong những phút còn lại, đội bóng áo đỏ vẫn kịp có thêm hai bàn thắng nữa nhờ công của tiền đạo vào sân thay người Alcacer ở các phút 89 và 90+2, qua đó khép lại chiến thắng đậm đà 4-0.

Toàn thắng cả sáu trận vòng loại cho đến thời điểm này, Tây Ban Nha duy trì vững chắc vị trí đầu bảng F với 18 điểm tuyệt đối, hơn đội nhì bảng Thụy Điển bảy điểm, đội bóng vừa hòa 1-1 với hàng xóm Na Uy ở cặp đấu cùng ngày. Rumani đứng thứ ba sau chiến thắng 1-0 trước Malta, kém Thụy Điển một điểm. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng đấu sau 10 lượt trận vòng loại sẽ đủ điều kiện tham dự vòng chung kết Euro vào năm sau.

Immobile có bàn thắng đầu tiên cho tuyển Italia sau hai năm. (Ảnh: UEFA Euro 2020)

Trong khi đó, Italia cũng duy trì thành tích toàn thắng hoàn hảo qua sáu lượt trận của mình, sau chiến thắng 2-1 có phần may mắn trước Phần Lan sáng nay. Ciro Immobile ghi bàn thắng đầu tiên cho Italia trong hai năm qua, mở tỷ số trận đấu cho đội khách ở phút 59. Nhưng chủ nhà Phần Lan cũng kịp gỡ hòa sau đó 13 phút nhờ tình huống thực hiện penalty thành công của tiền đạo đang chơi cho Norwich City, Teemu Pukki.

Tuy nhiên, một quả penalty gây tranh cãi khác đã giúp Italia ra về với trọn vẹn ba điểm. Cú dứt điểm của Nicolo Barella chạm vào khuỷu tay của hậu vệ Phần Lan, Sauli Vaisanen trong vòng cấm đội chủ nhà. Trọng tài chính vẫn xác định có penalty cho đội khách dù băng quay chậm cho thấy Vainasen dường như đã để tay sát ngực. Trên chấm 11m, tiền vệ của Chelsea, Jorginho không mắc sai lầm nào để ấn định chiến thắng 2-1 cho Italia ở phút 79.

Thắng “chung kết” bảng J, đội bóng của HLV Roberto Mancini có 18 điểm sau sáu trận toàn thắng, bỏ xa đội nhì bảng Phần Lan với khoảng cách sáu điểm và hơn đội đứng thứ ba là Armenia chín điểm. Trước đó, chủ nhà Armenia có chiến thắng 4-2 kịch tính trước Bosnia và Herzegovina, trong đó tiền vệ đội trưởng Henrikh Mkhitaryan lập cú đúp. Với các kết quả này, Italia đã gần như nắm chắc tấm vé vào vòng chung kết Euro 2020 nếu giành kết quả tốt trước Hy Lạp hoặc Liechtenstein ở hai vòng đấu tiếp theo.

Kết quả thi đấu lượt trận thứ sáu vòng loại Euro 2020 sáng 9-9. (Ảnh: UEFA Euro 2020)

TRUNG HƯNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-quoc-te/item/41500902-tay-ban-nha-cung-italia-duy-tri-mach-thang-an-tuong.html