Tây Ban Nha cung cấp hệ thống phòng không Spada Aspide cho Ukraine

Tây Ban Nha sẽ cung cấp cho Ukraine hệ thống phòng không Spada Aspide nhằm giúp quân đội nước này đối phó với chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga.

Quân đội Ukraine đang tham gia một khóa đào tạo để sử dụng hệ thống phòng không Spada Aspide tại căn cứ không quân ở Zaragoza, Tây Ban Nha. Được biết, 19 quân nhân Ukraine đang tham gia huấn luyện tại đây. Tuy nhiên, số lượng hệ thống phòng không Spada Aspide mà Tây Ban Nha chuyển giao cho Ukraine không được tiết lộ, theo Avia.

Ukraine vẫn chưa bình luận về các thông tin trên.

Hệ thống phòng không Spada Aspide. Ảnh: Avia

Hệ thống phòng không Spada Aspide. Ảnh: Avia

Spada Aspide (hay còn được gọi là Skyguard Aspide) là hệ thống phòng không tầm ngắn, được thiết kế để chống lại các mối đe dọa trên không tầm thấp.

Hệ thống phòng không Spada Aspide do Ý sản xuất. Ảnh: Defense Express

Hệ thống phòng không Spada Aspide giúp bảo vệ các căn cứ quân sự cũng như tấn công các mối nguy hiểm trên không. Đặc biệt, hệ thống phòng không Spada Aspide đặc biệt hiệu quả trong việc tiêu diệt mục tiêu bay thấp, ví dụ như UAV cảm tử Shahed-136 của Iran.

Bệ phóng Spada Aspide và pháo 35 mm Erlikon. Ảnh: Defense Express

Tổ hợp bao gồm 2 bệ phóng cho 4 tên lửa, mỗi bệ cũng bao gồm 2 khẩu pháo GDF Erlikon 35 mm. Spada Aspide có tính cơ động cao, do nó nó có thể triển khai đội hình chỉ trong vòng vài phút.

Tên lửa Aspide. Ảnh: Defense Express

Loại tên lửa sử dụng cho tổ hợp phòng không này là Aspide, chúng được thiết kế dựa trên RIM-7E Sea Sparrow của Mỹ. Aspide là một tên lửa đất - đối - không tầm trung của Ý được sản xuất bởi công ty Selenia vào những năm 1973 và được đưa vào biên chế quân đội Ý từ năm 1978.

Aspide có trọng lượng 220 kg, mang theo một đầu đạn phân mảnh nặng 30 kg. Tên lửa có chiều dài 3,7 m; sải cánh 0,8 m và đường kính 203 mm. Nó có thể hoạt động cả ngày lẫn đêm, trong mọi điều kiện thời tiết.

Hệ thống phòng không Spada Aspide khai hỏa. Ảnh: Defense Express

Là tên lửa dẫn đường bằng radar bán chủ động monopulse Selenia, Aspide có thể bay với tốc độ tối đa mach 4 tương đương với 4920 km/h , phạm vị tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách lên tới 35 km, trần bay 8 km.

Như Quỳnh

Theo Avia

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tay-ban-nha-cung-cap-he-thong-phong-khong-spada-aspide-cho-ukraine-post1476442.tpo