Tây Ban Nha có thể rút các hệ thống phòng không khỏi Thổ Nhĩ Kỳ

Các hệ thống phòng không Patriot của Tây Ban Nha được triển khai ở căn cứ quân sự Incirlik ở tỉnh Adana, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ, trong khuôn khổ hoạt động của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Hệ thống phòng không Patriot của Tây Ban Nha triển khai tại Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn: Anadolu Agency)

Hệ thống phòng không Patriot của Tây Ban Nha triển khai tại Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn: Anadolu Agency)

Theo Sputniknews, các nguồn thạo tin tiết lộ Tây Ban Nha lên kế hoạch rút các hệ thống phòng không Patriot của nước này khỏi lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ trong trường hợp xung đột giữa Ankara với người Kurd đang diễn ra ở Syria trở nên trầm trọng hơn.

Theo báo El Pais, các hệ thống phòng không của Tây Ban Nha được triển khai ở căn cứ quân sự Incirlik ở tỉnh Adana, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ trong khuôn khổ hoạt động của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Có 150 binh sỹ Tây Ban Nha được triển khai ở căn cứ này.

Hiệp định hiện tại hết hạn vào tháng 12, nhưng khả năng gia hạn thêm 6 tháng cũng được cân nhắc.

Chính phủ Tây Ban Nha cần quyết định sớm liệu có gia hạn hiệp định này hay không.

Báo trên cho hay trong trường hợp xung đột tại Syria ngày càng trầm trọng, Madrid sẽ nêu vấn đề thu hồi các hệ thống phòng không với NATO./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tay-ban-nha-co-the-rut-cac-he-thong-phong-khong-khoi-tho-nhi-ky/600060.vnp