Tây Ban Nha thắng chật vật Iran

Bàn thắng may mắn của Diego Costa giúp 'Bò tót' đánh bại đại diện châu Á với tỷ số 1-0 ở lượt trận thứ hai vòng bảng World Cup 2018.

Trước đối thủ đẳng cấp với chất lượng đội hình vượt trội, Iran chủ động nhập cuộc bằng lối chơi "đổ bê tông" nhằm có được một trận hòa. Trong hiệp một, Tây Ban Nha kiểm soát bóng tới hơn 80% nhưng chỉ có một cú sút trúng đích. Gặp khó khăn trong việc tiếp cận khung thành của Iran, Tây Ban Nha chủ yếu thực hiện những cú sút xa mang tính cầu may nhưng thiếu chính xác. 45 phút đầu tiên khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Sang hiệp hai, Tây Ban Nha tiếp tục dồn ép Iran ngay từ đầu. Trong vòng ít phút, các học trò của HLV Fernando Hierro liên tiếp có ba pha dứt điểm khiến thủ môn Beiranvand vất vả cản phá. Đến phút 54, Diego Costa phá vỡ thế bế tắc cho Tây Ban Nha bằng bàn thắng có phần may mắn. Trong nỗ lực cản phá, hậu vệ Ramin Rezaeian đá bóng trúng chân Costa đi vào lưới trong sự ngỡ ngàng của thủ môn Beiranvand.

Diego Costa có bàn thắng thứ ba tại World Cup 2018. Ảnh: FIFA.

Sau bàn thua, Iran buộc phải thay đổi lối chơi để tìm kiếm bàn gỡ. Đội quân của HLV Queiroz vùng lên mạnh mẽ và gây ra rất nhiều khó khăn cho Tây Ban Nha. Phút 62, Saeid Ezatolahi đưa được bóng vào lưới sau pha dứt điểm cận thành. Tuy nhiên, trong khi cầu thủ Iran ăn mừng, trọng tài không công nhận bàn thắng này. Công nghệ VAR cho thấy một cầu thủ của Iran rơi vào thế việt vị.

Do mải mê dâng lên, Iran để lộ nhiều sơ hở giúp Tây Ban Nha có nhiều cơ hội phản công. Tuy nhiên, các chân sút xứ sở bò tót không thể tận dụng để gia tăng cách biệt. Phút 82, Tây Ban Nha suýt chút nữa phải trả giá vì phung phí cơ hội. Sau pha tạt bóng của Amiri, Mehdi nhảy lên đánh đầu, tiếc là bóng đi vọt xà trong gang tấc.

Iran dồn lên tấn công sau khi bị thủng lưới nhưng không ghi được bàn thắng. Ảnh: FIFA.

Giành ba điểm nhọc nhằn, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha dẫn đầu bảng B khi có cùng 4 điểm và hiệu số +1. Iran với ba điểm, buộc phải thắng Bồ Đào Nha ở lượt trận cuối nếu muốn chắc chắn giành vé đi tiếp.

Đội hỉnh ra sân

Tây Ban Nha: De Gea; Carvajal, Pique, Ramos, Alba; Busquets, Iniesta; Silva, Isco, Vazquez; Costa.

Iran: Beiranvand; Ramin, Hosseini, Pouraliganji, Hajisafi; Ebrahimi, Ezatolahi; Ansarifard, Taremi, Amiri; Azmoun.

* Xem lịch thi đấu World Cup tối nay và các ngày tiếp theo tại đây.

Minh Khang

Minh Khang

Nguồn Ngôi Sao: https://ngoisao.net/tin-tuc/ben-le/tay-ban-nha-thang-chat-vat-iran-3766645.html