Tây Ban Nha – Bồ Đào Nha liên thủ chạy đua đăng cai World Cup 2030

Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha bắt tay nhau hợp tác chạy đua giành quyền đăng cai vòng chung kết giải bóng đá thế giới năm 2030 (World Cup 2030).

Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha quyết định bắt tay nhau chạy đua giành quyền đăng cai World Cup 2030.

Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha quyết định bắt tay nhau chạy đua giành quyền đăng cai World Cup 2030.

Thông tin trên được Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) chia sẻ trước trận giao hữu giữa đội tuyển quốc gia hai nước diễn ra tại Lisbon (Bồ Đào Nha) hôm 8/10 (giờ Hà Nội).

Trận giao hữu Bồ Đào Nha – Tây Ban Nha có kết quả hòa 0-0.

“Chúng tôi cho rằng Bồ Đào Nha chính là bạn đồng hành, là đối tác tốt nhất cùng Tây Ban Nha hợp tác trong quá trình giành quyền đăng cai World Cup 2030”, chủ tịch RFEF Luis Rubiales chia sẻ với truyền thông sau buổi đàm phán diễn ra ở Lisbon.

Tây Ban Nha từng là nước chủ nhà World Cup 1982 nhưng từ đó đến nay họ chưa giành được quyền đăng cai bất cứ một giải đấu lớn nào.

Bồ Đào Nha chưa từng đăng cai giải bóng đá lớn nhất hành tinh nhưng đã tổ chức EURO 2004 rất thành công và hiện đang sở hữu nhiều sân bóng hiện đại theo đúng chuẩn quốc tế.

Để trở thành đồng chủ nhà World Cup 2030, liên minh Tây Ban Nha- Bồ Đào Nha sẽ phải cạnh tranh với rất nhiều các đối thủ khác như:

Liên minh 4 quốc gia vùng Balkan gồm Bulgaria, Hy Lạp, Romania và Serbia; liên minh 4 quốc gia Nam Mỹ gồm Argentina, Uruguay, Paraguay và Chile; 4 quốc gia thuộc Vương quốc Anh gồm Anh, Bắc Ireland, Scotland và xứ Wales.

Liên minh 3 quốc gia gồm Colombia , Ecuador và Peru (cũng thuộc khu vực Nam Mỹ) cũng đang cân nhắc chạy đua đăng cai giải đấu.

Ngoài ra, liên minh Tây Ban Nha- Bồ Đào Nha cũng phải cạnh tranh gay gắt với Morocco, quốc gia từng thất bại trong việc đăng cai World Cup 2026.

Chưa hết, các nước như Cameroon, Ai Cập hay Trung Quốc cũng muốn giành quyền đăng cai ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sau đây 10 năm nữa.

Quyết định về địa điểm tổ chức World Cup 2030 sẽ được Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) công bố vào năm 2024.

Hiện Qatar là nước chủ nhà của World Cup 2022, trong khi Canada, Mỹ và Mexico sẽ đồng tổ chức World Cup 2026.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-thao/tay-ban-nha-bo-dao-nha-lien-thu-chay-dua-dang-cai-world-cup-2030-Q2DHcV5Gg.html