Taxi lao xuống sông, 1 người chết, 1 người mất tích

Trưa 2-9, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Xuân Minh (huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) cho biết, lực lượng tìm kiếm vẫn đang tìm kiếm người mất tích trong vụ taxi lao xuống sông trên địa bàn xã này.

Lực lượng tìm kiếm đưa taxi bị nạn lên bờ. Ảnh: H.Đ

Lực lượng tìm kiếm đưa taxi bị nạn lên bờ. Ảnh: H.Đ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 1-9, chiếc taxi loại 4 chỗ lưu thông theo hướng Yên Định đi Thọ Xuân. Khi đến cầu Vàng bắc qua sông Cầu Chày nối 2 xã Xuân Minh (huyện Thọ Xuân) và xã Yên Thịnh (huyện Yên Định) thì bất ngờ lao xuống sông.

Khi xe lao xuống sông, tài xế và nam thanh niên đạp cửa xe ra bơi vào bờ, tuy nhiên một người bơi được còn một người bị nước cuốn mất tích; một người còn lại mắc kẹt trong xe.

Ngay khi nhận được thông tin, các lực lượng cứu hộ cứu nạn đã đến hiện trường cứu nạn. Đến sáng ngày 2-9, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy chiếc xe dưới chân cầu Vàng cùng 1 thi thể bên trong xe.

Danh tính người thoát nạn sau đó được xác định là anh Lê Anh Việt (33 tuổi, trú tại huyện Yên Định).

Người tử vong bị mắc kẹt trong xe là bà Nguyễn Thị Huân (55 tuổi, cùng trú huyện Yên Định).

Riêng tài xế taxi là anh Phùng Duy Năm (27 tuổi, trú tại thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định) bị mất tích.

Hiện công việc tìm kiếm người mất tích đang gặp khó khăn vì nước sông Cầu Chày dâng cao, chảy xiết.

DUY CƯỜNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/taxi-lao-xuong-song-1-nguoi-chet-1-nguoi-mat-tich-614228.html