Taxi 'khoác đồng phục', phân vùng hoạt động: Chuyên gia lo ngại việc cát cứ, 'ngăn sông, cấm chợ'

Nhiều chuyên gia đang bày tỏ sự băn khoăn, lo ngại về quy định phân vùng quản lý xe taxi trong dự thảo quy chế quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn Hà Nội.

Xe taxi hoạt động trên địa bàn TP Hà Nội. Ảnh Trần Vương

Không phù hợp với chức năng từ “cửa tới cửa” của taxi

Hà Nội đang lấy ý kiến về Dự thảo Quy chế Quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn TP (Dự thảo). Theo đó, Hà Nội sẽ tiến hành phân vùng hoạt động đối với việc quản lý xe taxi, yêu cầu áp dụng chung màu sơn và chung phần mềm quản lý.

Dự thảo nêu: “Taxi được dừng, đón, trả khách tại điểm đón trả khách cho xe taxi trong thời gian không quá 2 phút. Sau 2 phút, xe taxi phải di chuyển khỏi điểm đón, trả khách. Các xe taxi hoạt động tại vùng 2 khi đưa khách vào các điểm đón, trả khách trong vùng 1 chỉ được trả khách, không được dừng, chờ đón khách tại các điểm đó và ngược lại”

Trao đổi với PV Lao Động, TS Nguyễn Xuân Thủy – nguyên Tổng Biên tập, Giám đốc NXB Giao thông vận tải (Bộ GTVT), bày tỏ nhiều băn khoăn với dự thảo quy chế quản lý xe taxi đồng thời cho rằng quy chế này còn nhiều điểm chưa phù hợp với thực tiễn và thói quen đi lại của người dân, cũng như chức năng của taxi.

TS Thủy cho rằng: “Chức năng của taxi là phục vụ từ “cửa tới cửa”, phục vụ mọi nơi, mọi chốn chứ không phải là phân vùng như vậy. Việc này sẽ dẫn tới những khó khăn về việc di chuyển và quyền lợi của khách hàng.

Chuyên gia giao thông này phân tích, tại nước ta, hệ thống vận tải còn chưa đáp ứng được nhu cầu, giao thông công cộng còn nhiều bất cập thì không nên phân vùng như vậy. Việc phân vùng taxi sẽ dẫn tới “cát cứ”.

Hiện Hà Nội có khoảng gần 80 xe taxi hoạt động trên địa bàn. Ảnh PV

Lo ngại “ngăn sông, cấm chợ”

“Khi taxi từ vùng này qua vùng kia chỉ được dừng mấy phút lại phải đi ngay dẫn tới chuyện gây ra tranh chấp về lãnh thổ không cần thiết. Tôi thấy như hiện nay các hãng tự điều chỉnh, điều tiết về việc bố trí xe của mình là phù hợp theo quy luật thị trường. Các đơn vị kinh doanh căn cứ theo nhu cầu, nguồn lực phục vụ của họ.

Theo tôi, ở đây cơ quan quản lý nhà nước không nên can thiệp quá sâu vào hoạt động này. Đó là cách làm khiên cưỡng, không hợp lý và không thuận tiện cho việc đi lại” – TS Nguyễn Xuân Thủy nhấn mạnh.

Còn ông Bùi Danh Liên, nguyên Chủ tịch Hiệp hội vận tải Hà Nội cũng cho rằng, có một số ý kiến vẫn còn băn khoăn như thống nhất màu xe, phân vùng quản lý 1, 2,...

"Bản thân hoạt động vận tải là sự liên thông giữa các vùng miền. Sự phân vùng quản lý, cấm taxi vùng nọ đón khách ở vùng kia sẽ không thỏa mãn được lợi ích của các hãng taxi, ảnh hưởng quyền lợi người sử dụng dịch vụ.

Người dân ở vùng 1 muốn đến vùng 2 thì bắt người ta lại phải thuê xe ở vùng 2 để đi lại, đồng nghĩa người dân lại phải bỏ ra một chi phí lớn hơn chi phí khứ hồi. Điều đó với người dân khó có thể chấp nhận. Việc này trong luật cũng không quy định, nhiều ý kiến cho rằng như vậy là "cấm chợ ngăn sông", ông Liên nói.

VƯƠNG TRẦN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/kinh-te/taxi-khoac-dong-phuc-phan-vung-hoat-dong-chuyen-gia-lo-ngai-viec-cat-cu-ngan-song-cam-cho-642851.ldo