Taxi giải tỏa hành khách ở sân bay Nội Bài chỉ được chạy một chiều

Xe taxi chỉ được vận chuyển hành khách một chiều từ Sân bay Nội Bài và Ga Hà Nội về điểm đến trên địa bàn Hà Nội, sau đó quay về tập kết tại sân bay và nhà ga.

Taxi hoạt động đón tại sân bay Nội Bài. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Taxi hoạt động đón tại sân bay Nội Bài. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Taxi giải tỏa hành khách tại sân bay Nội Bài, ga Hà Nội chỉ được hoạt động một chiều nhằm phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Đây là nội dung chính được Sở Giao thông Vận tải Hà Nội trả lời Cảng hàng không quốc tế Nội và ga Hà Nội về đề nghị được bố trí phương tiện taxi giải tỏa hành khách trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, các đơn vị nói trên phối hợp với các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe taxi trên địa bàn thành phố lập danh sách đơn vị vận tải, lái xe, biển kiểm soát phương tiện gửi về Phòng Quản lý Vận tải của Sở Giao thông Vận tải; phải bố trí chỗ đỗ cho xe taxi phục vụ công tác giải tỏa hành khách; hằng ngày, tổng hợp số liệu vận chuyển hành khách đi taxi của ngày hôm trước gửi về Sở.

Đối với phương tiện và lái xe tham gia vận chuyển hành khách phải bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch bệnh của Bộ Y tế và Bộ Giao thông Vận tải (trang bị khẩu trang và nước sát khuẩn trên xe, thực hiện các quy trình tẩy rửa xe, khử trùng xe sau mỗi chuyến đi...) và các quy định hiện hành.

Phương tiện tham gia vận chuyển phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội và đặc biệt chỉ được vận chuyển hành khách một chiều từ sân bay Nội Bài và ga Hà Nội về điểm đến trên địa bàn Hà Nội, sau đó quay về tập kết tại sân bay và nhà ga.

Trước khi vận chuyển hành khách, lái xe taxi phải ghi lại các thông tin của hành khách gồm họ và tên, số hiệu chuyến bay/chuyến tàu (xác nhận qua cuống vé hoặc vé điện tử), số điện thoại và địa chỉ của hành khách, nơi xuất phát và nơi kết thúc hành trình.

“Thời gian thực hiện quy định này đến hết ngày 15/4 hoặc đến khi có văn bản chỉ đạo mới,” ông Vũ Hà, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho hay.

Trước đó, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã có công văn đề nghị Sở Giao thông Vận tải Hà Nội hỗ trợ giải tỏa hành khách tại cảng.

Theo báo cáo của Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải về phòng chống dịch COVID-19, tại Cảng vẫn đang duy trì 3 chuyến bay/ngày, bao gồm 2 chuyến bay Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh và 1 chuyến bay Hà Nội-Đà Nẵng. Với tần suất khai thác này, lượng hành khách qua cảng đạt khoảng 500 hành khách/ngày.

Tuy nhiên, kể từ ngày 1/4, sau khi dừng mọi hoạt động của xe vận chuyển hành khách theo hợp đồng, xe buýt, taxi, tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài không có phương tiện kết nối, giải tỏa hành khách đi máy bay từ sân bay về thành phố gây khó khăn cho hành khách đi máy bay./.

Việt Hùng (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/taxi-giai-toa-hanh-khach-o-san-bay-noi-bai-chi-duoc-chay-mot-chieu/632312.vnp