Taxi 'dằn mặt' xe ôm!

Viện KSND tỉnh Phú Yên vừa kháng nghị bản án tòa sơ thẩm đã tuyên, đề nghị TAND tỉnh xử phúc thẩm tăng hình phạt đối với bị cáo Huỳnh Hồng Sỹ (trú P. 9, TP Tuy Hòa, Phú Yên) và các đồng phạm Lê Hoàng Anh (trú khu phố Chu Văn An, P. 5), Nguyễn Hiếu, Trương Sao Lay, Ngô Lê Tuấn Anh, Nguyễn Trọn, Nguyễn Anh Tấn (cùng trú P. 9, TP Tuy Hòa) về tội 'Cố ý gây thương tích'.

Viện KSND tỉnh Phú Yên vừa kháng nghị bản án tòa sơ thẩm đã tuyên, đề nghị TAND tỉnh xử phúc thẩm tăng hình phạt đối với bị cáo Huỳnh Hồng Sỹ (trú P. 9, TP Tuy Hòa, Phú Yên) và các đồng phạm Lê Hoàng Anh (trú khu phố Chu Văn An, P. 5), Nguyễn Hiếu, Trương Sao Lay, Ngô Lê Tuấn Anh, Nguyễn Trọn, Nguyễn Anh Tấn (cùng trú P. 9, TP Tuy Hòa) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo hồ sơ vụ án, Huỳnh Hồng Sỹ, Nguyễn Hiếu và Trương Sao Lay hành nghề lái taxi mâu thuẫn với Võ Nguyễn Hoài (trú xã Hòa Trị, H. Phú Hòa, Phú Yên) hành nghề xe ôm trong việc đưa đón khách. Tối 27-7-2017, cả ba rủ nhau đi tìm Hoài để đánh. Hiếu điều khiển xe máy chở Sỹ và Lay đến ngã tư QL25-QL1A (thuộc thôn Ân Niên, xã Hòa An, H. Phú Hòa) thì thấy anh Hoài đang ngồi nhậu cùng một số người tại quán nước bên đường. Sỹ và Lay xông vào đánh Hoài thì mọi người can ngăn nên nhóm của Sỹ bỏ đi. Sau đó, cả ba đến quán ở thôn Đông Phước (xã Hòa An, H. Phú Hòa) để ăn nhậu. Trong cuộc nhậu, Sỹ nói với Hiếu, Lay rằng “nếu vụ này giải quyết không xong thì khó mà làm ăn” và “chốt” lại “phải đánh dằn mặt thằng này”. Lay đồng ý và bảo “để em gọi thằng Mèo đến đánh dằn mặt cho” thì Hiếu gạt đi: “Thằng Mèo là dân địa phương, quen biết không dằn mặt được, để gọi thằng Anh (tức Lê Hoàng Anh) ở P. 5 lên đánh”. Sỹ và Lay đồng ý nên Hiếu gọi điện thoại nhờ Lê Hoàng Anh đánh dằn mặt anh Hoài. Nghe điện thoại, Lê Hoàng Anh đồng ý, về nhà lấy mã tấu, dao, mác rồi nhờ Nguyễn Trọn chở đến quán Bảy Chiều (P.9). Khi Trọn điều khiển xe máy chở Lê Hoàng Anh đến ngã ba Nguyễn Tất Thành - Lê Lợi thì gặp Nguyễn Anh Tấn và Ngô Lê Tuấn Anh. Tấn hỏi đi đâu mà cầm theo “hàng” thì Lê Hoàng Anh cho biết Hiếu gặp chuyện, nhờ lên giúp. Tấn và Tuấn Anh nghe vậy thì lập tức tham gia hỗ trợ.

20 giờ 30 cùng ngày, nhóm của Lê Hoàng Anh đến quán nhậu gặp Hiếu, Sỹ và Lay. Lê Hoàng Anh vào hỏi Hiếu đánh ai thì Hiếu trả lời “thằng Hoài chạy xe ôm ở trên quốc lộ”. Nghe vậy, Trọn chở Lê Hoàng Anh cầm dao, mác; Tấn chở Ngô Lê Tuấn Anh cầm mã tấu chạy lên QL1A. Sợ nhóm của Lê Hoàng Anh đánh nhầm người nên Sỹ bảo Hiếu chạy theo để “chỉ điểm”. Hiếu điều khiển xe máy chạy đến gọi anh Hoài ra nói chuyện, cùng lúc nhóm của Lê Hoàng Anh vừa đến. Lê Hoàng Anh cầm dao mác, Ngô Lê Tuấn Anh cầm mã tấu xông vào chém nhiều nhát vào người anh Hoài. Theo kết luận giám định, anh Hoài bị thương tích 29%.

Tại phiên xét xử sơ thẩm, TAND H. Phú Hòa tuyên phạt 7 bị cáo tổng cộng 14 năm tù. Trong đó, Sỹ lãnh án 2 năm tù, các bị cáo khác từ 1 năm 6 tháng tù đến 2 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Sau khi bản án sơ thẩm đã tuyên, VKSND tỉnh kháng nghị, đề nghị TAND tỉnh xử phúc thẩm tăng hình phạt đối với Huỳnh Hồng Sỹ và các đồng phạm. Lý do VKSND tỉnh kháng nghị là nhận thấy hành vi phạm tội của các bị cáo thể hiện bản chất côn đồ hung hãn, bất chấp pháp luật, xem thường tính mạng, sức khỏe của người khác, dùng hung khí nguy hiểm gây thương tích cho bị hại 29%, nhưng tòa sơ thẩm chỉ xử phạt ở mức khởi điểm của khung hình phạt là chưa tương xứng với tính chất, mức độ phạm tội của các bị cáo, không đảm bảo yêu cầu giáo dục riêng và phòng ngừa loại tội phạm đang có xu hướng gia tăng ở địa phương này. Nhất là người phạm tội có hành vi cố ý gây thương tích cho người khác hoặc gây tổn hại đến sức khỏe người khác. Vì vậy, việc kháng nghị tăng hình phạt đối với Sỹ và các đồng phạm không chỉ để răn đe, mà còn góp phần tuyên truyền, giáo dục nhằm kéo giảm tội phạm cố ý gây thương tích đang có chiều hướng gia tăng và đối tượng vi phạm có độ tuổi trẻ hóa.

P.Y

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_193890_taxi-dan-mat-xe-om-.aspx