Taxi án ngữ đường vào Bến xe Giáp Bát

Để đảm bảo trật tự ATGT tại cổng các bến xe, bệnh viện, lực lượng chức năng đã xây dựng, mở nhiều đợt ra quân xử lý tình trạng xe taxi dừng đỗ đón trả khách sai quy định.

Thế nhưng, “thuốc đắng không dã được tật” chỉ cần vắng bóng các lực lượng chức năng, đâu lại vào đấy.

Nằm trên đường Giải Phóng - tuyến đường có mật độ phương tiện tham gia giao thông luôn ở mức cao, Bến xe Giáp Bát từ lâu đã trở thành một trong những “điểm nóng” của tình trạng dừng đỗ phương tiện sai quy định. Theo ghi nhận của chúng tôi, để đảm bảo trật tự ATGT, ngoài việc cắm biểm cấm dừng đỗ, các lực lượng chức năng vẫn thường xuyên tuần tra, kiểm tra, xử lý các trường hợp cố tình vi phạm. Tuy nhiên, nhiều chủ phương tiện vẫn cố tình vi phạm. Đơn cử, tại khu vực cổng vào Bến xe Giáp Bát (ngõ 897 đường Giải Phóng), ngay giữa ngã ba đường vẫn có 4, 5 chiếc xe taxi dừng đỗ đón trả khách sai quy định gây cản trở cho các phương tiện đi vào bến (ảnh).

Do đó, để bảo đảm trật tự ATGT, tránh tình trạng “ném đá ao bèo” đề nghị các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

Công Trình

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/taxi-an-ngu-duong-vao-ben-xe-giap-bat-294977.html