Ngày 18/7, Vương quốc Anh và Đức đã ký hiệp ước quốc phòng song phương đầu tiên kể từ sau Thế chiến II, đánh dấu bước ngoặt trong quan hệ song phương và thúc đẩy hội nhập quốc phòng châu Âu trong bối cảnh chiến sự tại Ukraine vẫn tiếp diễn.
Ukraine chưa thể nhận được tên lửa Taurus bất chấp những lời hứa hẹn trước đó từ Đức, điều này khiến Kyiv cảm thấy thất vọng.
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho hay nước này sẽ không cung cấp tên lửa hành trình Taurus cho Ukraine, nhưng sẽ gửi hệ thống phòng không Patriot mua từ Mỹ cho Kiev.
Các tên lửa do Ukraine sản xuất, Đức tài trợ về tài chính, với tầm bắn từ 500 – 2.000 km, được cho là sẽ làm thay đổi cán cân xung đột, giúp Kiev tấn công sâu trong lãnh thổ Nga một cách hiệu quả hơn.
Kênh tin tức ZDF dẫn lời Thiếu tướng quân đội Đức Christian Freuding ngày 11/7 (giờ địa phương) tuyên bố đến cuối tháng 7, quân đội Ukraine sẽ được trang bị hàng loạt tên lửa tầm xa đầu tiên do chính nước này sản xuất từ nguồn tài trợ của Berlin.
Vũ khí tầm xa do Đức tài trợ sẽ đến Ukraine vào cuối tháng 7 – theo Tướng Đức Christian Freuding.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết việc cung cấp tên lửa hành trình Taurus cho Ukraine vẫn đang được xem xét, đồng thời nhấn mạnh Berlin sẽ không trở thành một bên trong cuộc xung đột.
Các loại vũ khí bị tạm dừng cấp gồm tên lửa đánh chặn phòng không được sử dụng để bắn hạ máy bay không người lái và tên lửa của Nga, cùng nhiều loại đạn dược chính xác khác.
Quân sự thế giới hôm nay (27-6) có những nội dung sau: Ukraine sẽ được trang bị 20 xe chiến thuật thế hệ mới Ermine; Mỹ sản xuất tên lửa lai UAV Viper; Hàn Quốc thử nghiệm tên lửa hành trình không đối đất tầm xa nội địa.
Tổng thống Putin cảnh báo rằng việc Đức viện trợ tên lửa Taurus cho Ukraine, nếu xảy ra, vẫn không thể cản được bước Nga trên chiến trường nhưng sẽ phá hủy quan hệ Moscow-Berlin.
Theo hãng tin Reuters, ngày 18/6, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã đưa ra cảnh báo cứng rắn với phía Đức nếu quốc gia này cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Taurus cho Ukraine.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 19/6 cảnh báo rằng việc Đức chuyển tên lửa hành trình tầm xa Taurus cho Ukraine sẽ 'hoàn toàn' hủy hoại quan hệ giữa hai nước, đồng thời khẳng định Berlin sẽ trở thành một bên tham chiến trực tiếp nếu thực hiện động thái này.
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius tuyên bố Đức sẽ không cung cấp cho Ukraine tên lửa hành trình tầm xa Taurus, một quyết định nhấn mạnh cách tiếp cận thận trọng của Berlin đối với cuộc xung đột đang diễn ra giữa Nga và Ukraine.
Theo Kyiv Independent, tiết lộ trong cuộc họp báo chung với Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius nhân chuyến thăm Kiev, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết: Đức sẽ cung cấp hệ thống phòng không IRIS-T mới cho Ukraine theo một kế hoạch kéo dài ba năm.
Tên lửa hành trình tầm xa Taurus của Đức có thể có tầm bắn vươn tới thủ đô Nga, khiến Moskva đứng trước nguy cơ bị tấn công. Nga đã có những động thái phòng thủ và cảnh báo gì trước 'lằn ranh đỏ' này?