Tàu vũ trụ Nga gặp trục trặc khi cất cánh

Ngày 11-10, tên lửa đẩy của tàu vũ trụ Soyuz MS-10, với nhiệm vụ đưa nhóm phi hành gia Mỹ-Nga lên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS), đã gặp trục trặc trong quá trình cất cánh từ sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan.

Ngày 11-10, tên lửa đẩy của tàu vũ trụ Soyuz MS-10, với nhiệm vụ đưa nhóm phi hành gia Mỹ-Nga lên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS), đã gặp trục trặc trong quá trình cất cánh từ sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan.

Theo Reuters, vụ việc khiến nhóm phi hành gia phải hạ cánh khẩn cấp. Và may mắn, nhóm phi hành gia vẫn sống sót. Tên lửa này mang theo phi hành gia người Mỹ Nick Hague và phi hành gia người Nga Alexei Ovchinin lên ISS. Các cảnh quay từ bên trong Soyuz cho thấy, cả hai bị lắc lư mạnh khi tai nạn xảy ra. Các cơ quan thông tấn Nga cho biết, cả hai sau đó đã liên lạc vô tuyến và những người cứu hộ đã đến đón họ.

T.NGUYÊN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_196613_tau-vu-tru-nga-gap-truc-trac-khi-cat-canh.aspx