Tàu vũ trụ bí mật của Mỹ hạ cánh sau sứ mệnh dài 780 ngày

Tàu vũ trụ bí mật X-37B của Mỹ đã hạ cánh tại Florida sau chuyến làm nhiệm vụ kéo dài hơn 2 năm trên quỹ đạo, vượt qua kỷ lục trước đó 62 ngày.

Reuters dẫn lời các quan chức Lầu Năm Góc cho biết đây là chuyến làm nhiệm vụ với thời gian dài kỷ lục của X-37B, kể từ sứ mệnh không gian đầu tiên vào năm 2010. X-37B do tập đoàn Boeing chế tạo đã hạ cánh tại sân bay vũ trụ Kennedy ở bang Florida vào lúc 3h51 ngày 27/10.

Tàu vũ trụ không người lái đã trải qua 780 ngày quay quanh Trái Đất trong sứ mệnh không gian lần thứ 5, để thử nghiệm các công nghệ mới phục vụ cho mục đích quân sự. X-37B có kích thước tương đương một chiếc xe buýt nhỏ và chia sẻ nhiều tính năng thiết kế với tàu con thoi của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA).

X-37B được đưa lên quỹ đạo vào năm 2017 bằng tên lửa Falcon 9 của SpaceX để thử nghiệm một số công nghệ trong không gian với thời gian dài. X-37B tiếp tục chứng minh tầm quan trọng của tàu vũ trụ có thể tái sử dụng, Bộ trưởng Không quân Barbara Barrett mới được bổ nhiệm, cho biết trong một tuyên bố.

Tàu vũ trụ X-37B hạ cánh tại sân bay vũ trụ Kennedy, Florida, Mỹ. Ảnh: Reuters.

Tàu vũ trụ X-37B hạ cánh tại sân bay vũ trụ Kennedy, Florida, Mỹ. Ảnh: Reuters.

“Cứ sau mỗi sứ mệnh năng lực không gian của chúng ta lại được nâng cao”, Bộ trưởng Barrett nói. Nhiệm vụ trước đó của X-37B kéo dài trong 718 ngày và trở về Trái Đất vào năm 2017. Tính đến lần hạ cánh mới nhất vào sáng 27/10, X-37B đã có tổng thời gian làm nhiệm vụ trong không gian là 2.865 ngày.

Lầu Năm Góc ngày càng phụ thuộc vào các công nghệ vũ trụ để phục vụ cho năng lực tác chiến toàn cầu của họ. Gần đây, Lầu Năm Góc đã thành lập Bộ chỉ huy không gian và đang yêu cầu Quốc hội phê duyệt tài trợ để thành lập lực lượng không gian, đóng vai trò như một chi nhánh mới của lực lượng vũ trang Mỹ.

“Bầu trời không còn là giới hạn đối với không quân nếu Quốc hội phê duyệt thành lập lực lượng không gian”, tướng David L. Goldfein, tham mưu trưởng không quân Mỹ nói.

Đến nay, nhiệm vụ thực sự của X-37B vẫn chưa được tiết lộ. Không quân Mỹ chỉ đề cập chung chung rằng nó là phương tiện để thử nghiệm công nghệ.

Trung Hiếu

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tau-vu-tru-bi-mat-cua-my-ha-canh-sau-su-menh-dai-780-ngay-post1006722.html