Tàu Vietship chìm trên biển: Khó tiếp cận, 8 thuyền viên đang bị nguy hiểm

Tỉnh Quảng Trị đang huy động mọi nguồn lực, tìm mọi phương án để cứu các thuyền viên trên tàu Vietship 01 bị chìm cách bờ 400m.

8 thuyền viên trên tàu Vietship 01 đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng khi sức khỏe dần suy giảm, thiếu lương thực và nước uống

8 thuyền viên trên tàu Vietship 01 đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng khi sức khỏe dần suy giảm, thiếu lương thực và nước uống

Sáng 10/10, hàng trăm người gồm lực lượng biên phòng, quân đội, cảnh sát biển, và người dân địa phương có mặt ở bờ biển xã Triệu An (huyện Triệu Phong) để tiếp tục cứu nạn 8 thuyền viên trên VietShip 01.

Thời tiết lúc này không mưa nhưng gió vẫn rất to, sóng lớn. Ngư dân Võ Văn Thụ (54 tuổi, trú thị trấn Cửa Việt, Gio Linh) cho biết, thời điểm tốt để tiếp cận tàu chìm là từ 10h - 14h. Ông Thụ đề nghị nhà chức trách Quảng Trị hỗ trợ một ca nô công suất lớn ở trong bờ để tiếp ứng.

Ngành chức năng Quảng Trị và Trung ương có mặt tại biển Triệu An triển khai các phương án cứu nạn 8 thuyền viên

Khoảng 9h sáng cùng ngày 10/10, một tàu cá ngư dân gồm 4 thuyền viên được trang bị áo phao, phao tròn, dây thừng… ra biển tiếp cận cứu hộ 8 thuyền viên. Tuy nhiên, chỉ một lúc rời bờ, chiếc tàu bị sóng đánh chìm, 1 ngư dân bơi được vào bờ, còn 3 ngư dân còn lại may mắn bám víu được vào tàu cùng các thuyền viên gặp nạn Vietship 01.

Theo ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND Quảng Trị, việc cứu nạn trông chờ cả vào ngư dân, đề nghị các ngư dân thực hiện với phương án tối ưu, hiệu quả nhưng không chậm trễ. Ưu tiên tất cả để cứu người, tàu cá hư hỏng thì chính quyền đền bù xứng đáng.

Chiếc tàu ra cứu hộ các thuyền viên bị chìm, 1 người may mắn bơi được vào bờ

Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng BĐBP Quảng Trị cho hay, điều kiện thời tiết rất khó khăn, sóng rất to, nước lớn, các phương tiện hiện đại không tiếp cận được, phải dùng các phương tiện thô sơ và kinh nghiệm đi biển của ngư dân để tiếp cận tàu, cứu nạn những người bị nạn còn lại.

Từ đêm ngày 8/10, lực lượng cứu nạn của tỉnh Quảng Trị và Trung ương đã túc trực 24/24 giờ để tổ chức cứu nạn các thuyền viên trên 2 tàu bị mắc cạn và 1 tàu trôi dạt ở vùng biển Cửa Việt. Trong đó, tàu VietShip 01 bị mắc cạn cách cảng Cửa Việt khoảng 400m, trên tàu có 12 thuyền viên.

Đến tối 9/10, có 4 thuyền viên đã vào được bờ an toàn, sức khỏe ổn định. Hiện 8 thuyền viên đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng khi sức khỏe dần suy giảm, thiếu lương thực và nước uống. Trong khi đó, các tàu cứu hộ cứu nạn không thể tiếp cận được tàu Vietship 01 do sóng biển cao 4 - 5m, nước chảy rất mạnh.

Hàng trăm người gồm biên phòng, quân đội,c ảnh sát biển và người dân có mặt tại bờ biển xã Triệu An để cứu hộ cứu nạn các thuyền viên Vietship

Theo thuyền viên Nguyễn Duy Đông và Nguyễn Văn Huy, cả hai bị sóng đánh rớt khỏi tàu Vietship 01 rồi trôi dạt vào bờ biển xã Triệu An (huyện Triệu Phong). Chiếc tàu này đã chìm hết, chỉ còn ống khói nổi lên, các thuyền viên còn lại đang bám vào đây.

Đông Hiền

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/tau-vietship-01-chim-tren-bien-kho-tiep-can-8-thuyen-vien-dang-nguy-hiem-d482104.html