Tàu vào đảo Song Tử Tây tránh gió, 2 ngư dân rơi xuống biển mất tích

Nghe tin gió lớn, tàu lập tức chạy vào đảo Song Tử Tây. Khi còn cách đảo không xa thì tàu gặp nạn, 2 ngư dân rớt xuống biển mất tích.

Một tàu câu mực của ngư dân thôn Đông Mỹ, xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam khi đang trên đường vào đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa tránh gió thì bị sóng đánh chìm. Vụ tai nạn trên biển làm 1 người chết, 1 người mất tích.

Trước đó, khoảng 6h ngày 31/10, tàu câu mực số hiệu QNa 91739.TS do ngư dân Lương Tấn Sỹ (44 tuổi, ở thôn Đông Mỹ, xã Tam Giang) làm thuyền trưởng cùng 36 lao động đang câu mực ngoài khơi.

Nghe tin gió lớn tàu lập tức chạy vào đảo Song Tử Tây. Khi còn cách đảo không xa thì tàu gặp nạn, 2 ngư dân rớt xuống biển mất tích.

Nhận được tin báo, Bộ đội Biên phòng lập tức huy động lực lượng cứu hộ cứu nạn ứng cứu.

Đến trưa nay, nạn nhân tên là Ban (quê ở xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) được vớt lên bờ nhưng đã tử vong.

Chủ tàu Lương Tấn Sỹ vẫn chưa tìm thấy. Lực lượng chức năng và ngư dân tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích. Đối với 34 lao động được đưa vào bờ hiện sức khỏe đã ổn định./.

Hoài Nam/VOV- miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/tau-vao-dao-song-tu-tay-tranh-gio-2-ngu-dan-roi-xuong-bien-mat-tich-689724.vov