Tàu tuần tra Ladny được đưa đến một trong những dải biển của Hạm đội Biển Đen

Tàu tuần tra thuộc dự án 1135 Ladny sau khi sửa chữa xong đã đi thử nghiệm trên biển. Thông tin về việc này đã được lan truyền bởi cơ quan báo chí của Quân khu phía Nam (Nga).

SKR Ladny đã được đưa đến một trong những dãy biển của Hạm đội Biển Đen, nơi nó sẽ tiến hành kiểm tra toàn diện các cơ chế và thiết bị, cũng như động cơ điện chính của con tàu. Sau khi hoàn thành các nhiệm vụ theo lịch trình, TFR sẽ quay trở lại căn cứ, nơi công việc sẽ tiếp tục khi đưa tàu trở lại sư đoàn 30 của các tàu thuộc Hạm đội Biển Đen.

Việc sửa chữa SC Ladny bắt đầu tại xưởng đóng tàu thứ 13 vào năm 2016. Trên tàu, các động cơ hành trình đã được thay thế hoàn toàn, đã phục vụ cho nguồn lực của họ và tình trạng sẵn sàng hành quân đã được khôi phục. Ngoài ra, có thông tin về việc giới thiệu những thay đổi nhất định trong thiết kế của nhà ở. Việc thay thế vũ khí không được báo cáo.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Tàu tuần tra Ladny được trang bị động cơ đẩy từ tàu chống ngầm Kerch, từng bị hỏa hoạn vào năm 2014. Ngoài ra, các tuabin hoàn toàn mới mua từ Ukraine trước sự kiện Maidan đã được lắp đặt để thay thế.

Tàu tuần tra thuộc dự án 1135 (mã Petrel) Ladny được hạ thủy tại xưởng đóng tàu Zaliv ở Kerch vào ngày 7 tháng 5 năm 1980, và được đưa vào Hạm đội Biển Đen vào ngày 25 tháng 2 năm 1981.

Chiều rộng - 14,2 mét, chiều dài thân tàu - 123 mét, lượng choán nước - 3200 tấn. Cruising loạt - 5.000 dặm, tốc độ - lên đến 32 hải lý. Thủy thủ đoàn -197 người.

Động cơ được cấu tạo bởi hai tổ máy tuabin khí 18.000 mã lực, 2 cánh quạt.

Bộ vũ khí được tạo thành từ hệ thống tên lửa đa năng URPK-5 Rastrub, hai bệ súng đôi AK-726, hai bệ phóng của hệ thống tên lửa phòng không Osa-MA-2, hai ống bốn nòng 533-mm ống phóng ngư lôi và hai quả bom phóng tên lửa RBU-6000.

Doanh Doanh (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/tau-tuan-tra-ladny-duoc-dua-den-mot-trong-nhung-dai-bien-cua-ham-doi-bien-den/20210408090632993