Tàu tuần dương tên lửa Moskva trở lại: Sức mạnh mới?

Tàu tuần dương Moskva đã vượt qua các cuộc kiểm tra cấp nhà nước và đang chuẩn bị cho chuyến hành trình đầu tiên sau một thời gian dài sửa chữa.

Tàu tuần dương tên lửa Moskva thuộc dự án 1164 Atlant đã vượt qua các cuộc kiểm tra cấp nhà nước và đang chuẩn bị cho chuyến hành trình đầu tiên sau một thời gian dài sửa chữa. Thông tin này được tờ báo Izvestia dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga.

Tàu tuần dương tên lửa Moskva của hải quân Nga chuẩn bị trở lại tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ sau khi hoàn thành sửa chữa.

Tàu tuần dương tên lửa Moskva của hải quân Nga chuẩn bị trở lại tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ sau khi hoàn thành sửa chữa.

Chiến hạm này được sửa chữa từ năm 2016 đến năm 2020 và có thời điểm người ta tin rằng, nó sẽ không bao giờ hoạt động trở lại. Tuy nhiên, cuối cùng tàu tuần dương này cũng đã trở lại. Điều này rất quan trọng đối với hải quân Nga, vì tàu chiến này đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ lợi ích Nga ở Địa Trung Hải, đặc biệt là ngoài khơi bờ biển Syria và Bắc Phi.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng, còn tàu và thủy thủ đoàn đã nhận được giấy phép ra khơi ở vùng biển xa. Hiện tại, hải quân Nga đang vạch ra lộ trình sắp tới của tàu tuần dương tên lửa Moskva trong chuyến hải trình dài ngày.

Chuyên gia quân sự Dmitry Boltenkov dự đoán rằng, tàu chiến này sẽ thực hiện một chuyến đi dài ngày, Moskva có thể dành vài tháng ở Biển Địa Trung Hải và sau đó sẽ đến Đại Tây Dương hoặc Ấn Độ Dương. Trong mọi trường hợp, sự hiện diện của tàu chiến này có ảnh hưởng trực tiếp đến các đối thủ tiềm năng của Nga.

Moskva là một trong những tàu chiến lớn nhất của hải quân Nga và là tàu chiến lớn nhất trong hạm đội Biển Đen. Sau khi sửa chữa, nó được cập nhật lại hầu hết hệ thống điện, hệ thống tác chiến điện tử và hệ thống điều khiển hỏa lực. Hệ thống vũ khí trên tuần dương Moskva được đánh giá là có khả năng tiêu diệt cả hạm đội tàu sân bay của Mỹ, quét sạch khỏi bầu trời gần hết cả một sư đoàn không quân Mỹ, tiêu diệt được mọi tàu ngầm đối phương...

Tàu tuần dương có thể mang theo 16 tên lửa chống hạm P-1000 Vulcan với bán kính tiêu diệt mục tiêu khoảng 700 km. Tàu được trang bị các tổ hợp phòng không S-300F và M-4 “Osa-M”, pháo tự động 6 nòng 30 mm AK-630 và pháo bắn nhanh với cỡ nòng 130 mm. Để chống lại tàu ngầm, trên tàu được trang bị 5 ống phóng ngư lôi 533 mm, bệ phóng tên lửa và bãi đáp trực thăng Ka-25RT.

Ngoài ra, tàu chiến này còn có khả năng tấn công chống lại các tàu mặt nước của đối phương. Một đặc điểm quan trọng khác là sự hiện diện của tổ hợp phòng không S-300F mạnh mẽ, giúp nó có thể bao quát từ trên không, chống lại các mục tiêu từ trên không.

Tuần dương hạm Moskva thuộc lớp Slava được Liên Xô chế tạo nhằm phối hợp với các tuần dương hạm động cơ hạt nhân lớp Kirov để đảm nhận nhiệm vụ cảnh giới, hộ tống hạm đội, hoặc phối hợp với các đội tàu mặt nước khác tấn công các tàu sân bay và tàu đổ bộ cỡ lớn của đối phương. Ngoài ra, chúng còn được dùng để phá hủy các tuyến giao thông trên biển và chi viện hỏa lực cho lực lượng bờ biển.

Moskva có lượng giãn nước 12.490 tấn, chiều dài 186,4 m, chiều rộng 20,8 m, thủy thủ đoàn 480 người, dự trữ hành trình 19.000 km nếu chạy tốc độ 16 hải lý/h, tốc độ cực đại 32 hải lý/h.

Nguyễn Đông

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/quoc-phong/vu-khi/tau-tuan-duong-ten-lua-moskva-tro-lai-suc-manh-moi-3432284/