Tàu tuần dương hùng mạnh nhất của Hải quân Nga đang 'yên nghỉ'?

Tàu tuần dương tên lửa hạt nhân hạng nặng Đô đốc Nakhimov thuộc Đề án 1144.2M Orlan của Hải quân Nga có thể đang 'yên giấc ngàn thu', tạp chí The National Interest của Mỹ viết.

Tàu tuần dương tên lửa hạt nhân hạng nặng Đô đốc Nakhimov của Hải quân Nga. (Nguồn: AP)

Tàu tuần dương tên lửa hạt nhân hạng nặng Đô đốc Nakhimov của Hải quân Nga. (Nguồn: AP)

Sau khi phân tích sự chậm trễ trong việc bàn giao tàu "Đô đốc Nakhimov" cho Hải quân Nga, The National Interest đã đưa ra kết luận về "cái chết" của tàu tuần dương này, con tàu vào tháng 8/2020 từng được tạp chí Forbes vinh danh là tàu chiến mặt nước mạnh nhất thế giới trong số các tàu không phải là tàu sân bay.

Tạp chí này lưu ý rằng Hải quân Nga "do các vấn đề với nhà cung cấp" sẽ nhận được tàu tuần dương không sớm hơn năm 2023, mặc dù trước đó đã có kế hoạch bàn giao tàu năm 2022. Tạp chí nhắc lại rằng "công việc đại tu quan trọng" đối với "Đô đốc Nakhimov" bắt đầu vào năm 2013 lẽ ra phải hoàn thành vào năm 2018.

The National Interest lưu ý rằng lý do cụ thể dẫn đến sự chậm trễ trong việc giao tàu Đô đốc Nakhimov chưa rõ ràng.

Trước đó, vào tháng 7/2020, có thông tin cho biết tàu Đô đốc Nakhimov thuộc Đề án 1144.2M Orlan sau khi được hiện đại hóa sâu rộng có thể một mình đảm đương được việc khống chế hạm đội NATO.

Vào tháng 10/2019, Đại tá Nga Viktor Litovkin nói rằng tàu tuần dương hạt nhân Đô đốc Nakhimov, hiện đang được sửa chữa, nếu được đưa vào vận hành cũng sẽ không ảnh hưởng đến cán cân lực lượng giữa Hải quân Nga và Hải quân Mỹ.

(theo The National Interest)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tau-tuan-duong-hung-manh-nhat-cua-hai-quan-nga-dang-yen-nghi-142113.html