Tàu Trung Quốc rượt đuổi tàu cá Nhật Bản gần quần đảo Điếu Ngư/Senkaku

1 tàu cá của Nhật Bản đã bị 2 tàu hải cảnh Trung Quốc tiếp cận và bám đuổi ngay gần quần đảo Điếu Ngư (Tokyo gọi là Senkaku) ở biển Hoa Đông, theo lực lượng cảnh sát biển Nhật Bản hôm 9-5.

Lực lượng cảnh sát biển Nhật Bản đã yêu cầu các tàu Trung Quốc rời khỏi vùng biển của nước này và tiến hành triển khai một tàu tuần tra để bảo vệ cho tàu cá nói trên. Trong đó, 3 thuyền viên của tàu cá Nhật Bản đã không bị thương khi vụ việc xảy ra hôm 8-5.

Tổng cộng có 4 tàu của hải cảnh Trung Quốc đã đi vào vùng biển của Nhật Bản trong khoảng 2 giờ, bắt đầu từ 16 giờ ngày 8-5 (giờ địa phương). Khu vực này nằm gần quần đảo do Nhật Bản quản lý mà Trung Quốc cũng cho rằng thuộc nước mình.

Tàu của cảnh sát biển Nhật Bản. Ảnh: Reuters

Tàu của cảnh sát biển Nhật Bản. Ảnh: Reuters

Trong đó, 2 trên 4 tàu hải cảnh nói trên đã bám đuổi một tàu cá của Nhật Bản, cách đảo Uotsuri 12 km về phía Đông Nam vào khoảng 16 giờ 50 phút cùng ngày (giờ địa phương).

Kể từ ngày 17-4, đây là lần đầu tiên các tàu Trung Quốc xâm phạm vào vùng biển Nhật Bản gần quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư.

Theo hãng thông tấn Kyodo, Bắc Kinh đã điều tàu thuyền tiến gần đến các đảo trên với ý đồ kiểm soát khu vực này.

Minh Yến (Theo Kyodo)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/tau-trung-quoc-ruot-duoi-tau-ca-nhat-ban-gan-quan-dao-dieu-ngu-20200509133904238.htm