Tàu Trung Quốc bị tố áp sát nguy hiểm tàu chiến Mỹ ở Biển Đông

Quan chức Mỹ nói tàu chiến Trung Quốc có hành động áp sát, cản trở tàu khu trục Mỹ tuần tra tự do hàng hải ở Biển Đông.

Tàu khu trục USS Decatur trong một chuyến tuần tra tự do hàng hải ở Biển Đông.

Theo tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (SCMP), phía Mỹ nói tàu khu trục Trung Quốc suýt chút nữa va vào tàu chiến Mỹ, khi tàu USS Decatur đang tuần tra tự do hàng hải ở Trường Sa.

Cụ thể, tàu khu trục USS Decatur hôm 30.9 di chuyển trong phạm vi 12 hải lý quanh đá Ga Ven và đá Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép.

Quan chức Mỹ nói tàu khu trục Type-052C của Trung Quốc hành động hung hăng, có lúc chỉ còn cách tàu Mỹ 45 mét, buộc tàu chiến Mỹ phải đổi hướng để tránh va chạm.

Một tàu khu trục Trung Quốc cùng loại với tàu áp sát nguy hiểm tàu chiến Mỹ.

Phát ngôn viên Hạm đội Thái Bình Dương, Nate Christensen nói tàu Trung Quốc “áp sát tàu USS Decatur một cách không an toàn và thiếu chuyên nghiệp”.

Theo Christensen, tàu Trung Quốc quyết tâm áp sát nguy hiểm để cảnh báo tàu chiến Mỹ rời khu vực.

Đây là cuộc chạm trán mới nhất trong hàng loạt động thái leo thang căng thẳng Mỹ-Trung. Hôm 1.10, Bắc Kinh đã hủy cuộc đối thoại an ninh, dự kiến diễn ra trong tháng 10, giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis và người đồng cấp Trung Quốc Wei Fenghe.

Đăng Nguyễn - SCMP

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/tau-trung-quoc-bi-to-ap-sat-nguy-hiem-tau-chien-my-o-bien-dong-917885.html