Tàu trật đường ray, hàng trăm hành khách hoảng loạn

Tàu SE8 khởi hành từ Ga Sài Gòn đi Hà Nội, khi đến địa phận tỉnh Bình Thuận thì bất ngờ toa số 6 bị trật khỏi đường ray khiến tàu chao đảo mạnh. Sự việc khiến hàng trăm hành khách một phen hoảng loạn.

Tối 21/4, ông Trần Văn Dũng, Giám đốc chi nhánh Vận tải Đường sắt Bình Thuận, cho biết ngành đường sắt vẫn đang khắc phục sự cố đoàn tàu SE8 gặp nạn tại khu vực huyện Hàm Thuận Nam.

“Đoàn tàu SE8 gặp sự cố, hành khách đã được vận chuyển về Ga Suối Kiết an toàn và trung chuyển bằng ôtô”, ông Dũng nói.

Hiện trường vụ tàu SE8 bị trật bánh ở Bình Thuận - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, khoảng 8h30 sáng 21/4, đoàn tàu SE8 khởi hành từ ga Sài Gòn đi các tỉnh phía Bắc. Khi lưu thông qua địa phận tỉnh Bình Thuận, cách ga Suối Vận (huyện Hàm Thuận Nam) khoảng 4 km thì bất ngờ toa số 6 tàu SE8 bị trật khỏi đường ray khiến tàu chao đảo mạnh.

Sự việc khiến hàng trăm hành khách một phen hoảng loạn. May mắn, lái tàu đã kịp thời xử lý an toàn nên không có thiệt hại về người.

Sau khi sự việc xảy ra, ngành đường sắt đã phối hợp với các đơn vị chức năng tỉnh Bình Thuận khắc phục sự cố.

Ngành đường sắt đã dùng ô tô trung chuyển khách ra ga Bình Thuận (tức ga Mương Mán) đến ga Suối Kiết (H.Tánh Linh) và ngược lại để hành khách tiếp hành trình.

Theo một cán bộ CSGT Bình Thuận, đây không phải là tai nạn mà là sự cố kỹ thuật nên ngành đường sắt đang nỗ lực tự khắc phục.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/tau-trat-duong-ray-hang-tram-hanh-khach-hoang-loan-a227199.html