Tàu thuyền ở Thanh Hóa, Nghệ An cập bờ, neo đậu ứng phó bão số 2

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 2, tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An đã yêu cầu tàu thuyền cập bờ neo đậu để ứng phó khi bão đổ bộ vào đất liền.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 2, lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa đã có công điện yêu cầu các địa phương liên lạc ngư dân để đưa tàu thuyền vào nơi trú bão an toàn trước khi bão đổ bộ.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 2, lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa đã có công điện yêu cầu các địa phương liên lạc ngư dân để đưa tàu thuyền vào nơi trú bão an toàn trước khi bão đổ bộ.

Tỉnh Nghệ An hiện có 3.488 phương tiện với 17.440 lao động trực tiếp đánh bắt hải sản trên biển, đến sáng nay (2/8) toàn bộ tàu thuyền của ngư dân Nghệ An đã vào nơi neo đậu tránh bão an toàn

Nghệ An cũng lên phương án sẵn sàng di dời hơn 16.000 hộ dân ra khỏi khu vực bão nếu bão đổ bộ với cấp gió trên 12.

Một số tàu cá ngư dân huyện Diễn Châu (Nghệ An) tất bật đưa hải sản lên bờ để kịp tránh bão.

Những chuyến xe chở đầy hải sản khẩn trương rời cảng cá.

Khoảng 9h sáng 2/8, tại khu vực biển thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) sóng biển nhỏ, lượng mưa tương đối nhỏ.

Nhiều nhà hàng, nhà dân ven biển được gia cố, che chắn để phòng bão.

Tàu thuyền được neo buộc cẩn thận.

Tại Thanh Hóa, theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa, toàn tỉnh có 7.234 tàu, thuyền với 26.376 lao động hành nghề đánh bắt trên biển. Đến 5h ngày 2/8, các tàu thuyền và lao động đã vào bờ tránh trú bão an toàn. (Ảnh: T.H)

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có công điện yêu cầu các địa phương kiểm tra, rà soát, chủ động sơ tán các hộ dân đang sống tại các khu vực nguy hiểm, nhất là các khu vực ven sông, suối, bãi sông, hạ lưu hồ đập, vùng trũng thấp, khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất để đảm bảo an toàn cho người và tài sản. (Ảnh: T.H)

TRẦN LỘC

Nguồn VTC: https://vtc.vn/anh-tau-thuyen-o-thanh-hoa-nghe-an-cap-bo-neo-dau-ung-pho-bao-so-2-ar561240.html