Tàu thuyền neo đậu ngay ngắn tránh bão số 9 tại âu thuyền Thọ Quang

Chính quyền các địa phương miền Trung đang khẩn trương kêu gọi, đưa tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn trước khi bão số 9 với cường độ rất mạnh sắp đổ bộ.

Bão số 9 với cường độ rất mạnh được dự báo sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Chính vì vậy, công tác sơ tán dân, chằng chống nhà cửa, kêu gọi tàu thuyền vào tránh trú bão đang được các tỉnh miền Trung tiến hành khẩn trương, hoàn thành trước thời điểm bão đổ bộ.

Bão số 9 với cường độ rất mạnh được dự báo sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Chính vì vậy, công tác sơ tán dân, chằng chống nhà cửa, kêu gọi tàu thuyền vào tránh trú bão đang được các tỉnh miền Trung tiến hành khẩn trương, hoàn thành trước thời điểm bão đổ bộ.

Tại Thành phố Đà Nẵng, trước diễn biến phức tạp của bão số 9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố đã nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi; tổ chức kiểm đếm và giữ liên lạc hướng dẫn các tàu thuyền còn trên biển tìm nơi tránh trú an toàn.

Bộ đội Biên phòng cũng phối hợp với các đơn vị hướng dẫn, sắp xếp tàu thuyền neo đậu an toàn tại Âu thuyền Thọ Quang và vịnh Mân Quang.

Hình ảnh tàu thuyền neo đậu ngăn nắp tại âu thuyền Thọ Quang.

Trước dự báo cơn bão số 9 rất mạnh, sẽ đổ bộ vào đất liền vào sáng mai (28/10), ngư dân Đà Nẵng đang khẩn trương huy động các phương tiện đưa tàu thuyền lên bờ trú tránh bão.

Ngư dân huy động cần cẩu để cẩu thuyền lên bờ, đưa đến nơi tránh trú.

Những thuyền nhỏ không neo đậu tại âu thuyền đều được đưa lên bờ để tránh thiệt hại do bão số 9 gây ra khi đổ bộ vào bờ.

Khác với trước đây, lần này người dân Đà Nẵng có sáng kiến lấy túi nilong hoặc can nhựa đựng nước thay vì bao cát để chằng chống mái nhà...

Hải Sơn-Nguyễn Trình/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/anh-tau-thuyen-neo-dau-ngay-ngan-tranh-bao-so-9-tai-au-thuyen-tho-quang-813114.vov