Tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản đến TPHCM

Chiều 10-11, tại cảng Tân Cảng - Hiệp Phước (huyện Nhà Bè), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, UBND TPHCM, Thành đoàn TPHCM đã tổ chức lễ đón Tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản lần thứ 46 năm 2019 (SSEAYP 2019).

Đoàn thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh tặng quà lưu niệm đại biểu thanh niên tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản năm 2019. Ảnh: TTXVN

Đoàn thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh tặng quà lưu niệm đại biểu thanh niên tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản năm 2019. Ảnh: TTXVN

Việt Nam là điểm đến đầu tiên trong hành trình của SSEAYP 2019. Tối cùng ngày, lãnh đạo TPHCM đã có tiệc chiêu đãi chào đón các thành viên tàu SSEAYP 2019. Thanh niên các nước cũng có buổi giao lưu văn hóa văn nghệ cùng thanh niên TPHCM.

Năm nay có 328 đại biểu trẻ của 10 quốc gia Đông Nam Á và Nhật Bản tham gia SSEAYP. Vừa đặt chân đến TPHCM, các đại biểu trẻ trong trang phục đặc trưng của quốc gia mình đã dành những lời chào nồng nhiệt, độc đáo gửi đến Việt Nam, trong đó có cả những bài hát quen thuộc của Việt Nam: Như có Bác trong ngày vui đại thắng, Bống bống bang bang.

Trong thời gian lưu lại TPHCM từ ngày 10 đến 13-11, các đại biểu thanh niên SSEAYP 2019 sẽ tham gia các chương trình biểu diễn văn nghệ, giao lưu văn hóa với thanh niên thành phố tại các trường đại học, Trung tâm Báo chí TPHCM, Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên TPHCM, Trung tâm Sáng kiến hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, tham quan các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử.

Được tổ chức từ năm 1974, SSEYAP là cầu nối tăng cường tình đoàn kết, hiểu biết giữa thanh niên các nước ASEAN và Nhật Bản, phát triển khả năng lãnh đạo của các bạn trẻ tài năng cũng như khuyến khích giới trẻ đóng góp, tham gia vào các hoạt động cộng đồng. Tính đến nay đã có 12.000 bạn trẻ ASEAN và Nhật Bản tham gia chương trình. Việt Nam bắt đầu tham gia hành trình từ năm 1996 và đến nay đã có khoảng 700 bạn trẻ tham gia.

THÁI PHƯƠNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/tau-thanh-nien-dong-nam-a-va-nhat-ban-den-tphcm-627792.html