Tàu thăm dò Hằng Nga 4 lần đầu tiên hạ cánh xuống mặt tối của Mặt trăng

Tàu thăm dò vũ trụ Hằng Nga 4 của Trung Quốc hôm nay đã hạ cánh mềm xuống mặt tối của Mặt trăng, trở thành tàu thăm dò vũ trụ đầu tiên hạ cánh mềm xuống khu vực này. Các chuyên gia tin rằng việc hạ cánh thành công lần này là bước tạo đà để quốc gia này chinh phục việc khám phá Mặt trăng và các hành tinh khác trong tương lai.

Tàu Hằng Nga 4 hạ cánh xuống mặt tối, nơi chưa từng được khám phá của mặt trăng (ảnh: Xinhua)

Cơ quan Vũ trụ quốc gia Trung Quốc cho biết, tàu thăm dò vũ trụ Hằng Nga 4 đã hạ cánh xuống miệng hố thiên thạch Von Karman, khu vực đã được chọn lựa trước ở mặt tối của Mặt trăng lúc 10 giờ 26 phút sáng nay (giờ Bắc Kinh).

Do Mặt trăng quay theo quỹ đạo của Trái đất nên có một mặt luôn quay về phía Trái đất. Những mặt khác của Mặt trăng, hầu như không thể nhìn thấy từ Trái đất, được gọi là mặt xa hay mặt tối bởi vì phần lớn nó chưa được khám phá.

Mặt tối của Mặt trăng không phải là khu vực được chọn đầu tiên. Một số chuyên gia thậm chí còn cân nhắc hạ cánh xuống các phần thiên thể khác, nhưng điều này đòi hỏi phải có những thay đổi lớn phù hợp cho tàu thăm dò. Sau khi mặt tối của Mặt trăng được chọn là điểm hạ cánh, các nhà khoa học Trung Quốc đã khoanh vùng điểm hạ cánh cụ thể cho tàu Hằng Nga 4.

Trưởng nhóm thiết kế tàu Hằng Nga 4, ông Sun Zezhou từ Viện công nghệ Vũ trụ Trung Quốc cho biết: “Bề mặt gồ ghề ở mặt tối của Mặt trăng khiến việc hạ cánh gặp nhiều rủi ro hơn so với các phần khác gần hơn. Tuy nhiên, trong tương lai sẽ cần công nghệ hạ cánh chính xác hơn”.

Tàu Hằng Nga 4 lần đầu tiên đi vào quỹ đạo quanh Mặt Trăng hôm 12-12. Tàu Hằng Nga 4 sẽ tiến hành sáu cuộc thí nghiệm từ Trung Quốc và bốn cuộc thí nghiệm từ nước ngoài, bao gồm các nghiên cứu thiên văn vô tuyến tần số thấp; ngoài ra Hằng Nga 4 cũng có nhiệm vụ quan sát thiên văn, địa hình, địa mạo và thành phần khoáng chất, cũng như đo bức xạ của Mặt trăng.

Nhà thiết kế tàu thăm dò Hằng Nga 4, ông Shen Zhenrong tin rằng nhiệm vụ lần này của Hằng Nga 4 sẽ có một đóng góp cho toàn thế giới. “Mặc dù chúng ta không biết Hằng Nga 4 sẽ khám phá ra được điều gì, nhưng phát hiện của nó khả năng cao sẽ tác động tới nhiều thế hệ loài người”, ông Shen nói.

Còn người điều hành Cơ quan Hàng Không Vũ trụ Mỹ (NASA), Jim Bridenstine đã chúc mừng tàu Hằng Nga 4 hạ cánh xuống mặt tối của Mặt Trăng, gọi đó là “lần đầu tiên cho nhân loại”.

N.T (theo: Xinhua)

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/38784902-tau-tham-do-hang-nga-4-lan-dau-tien-ha-canh-xuong-mat-toi-cua-mat-trang.html