Tàu SpaceX hứng trọn mảnh vỏ tên lửa rơi xuống Trái Đất

Con tàu có tên Ms Tree, mang tấm lưới khổng lồ, đã hứng trọn một trong 2 mảnh vỏ tên lửa, mảnh còn lại rơi xuống biển.

Ms. Tree từng đón thành công một mảnh vỏ tên lửa hồi tháng 6/2019. Space X hiện chỉ có một con tàu có khả năng hứng vỏ tên lửa, đồng nghĩa với việc nó chỉ có thể bắt được một phần mỗi lần hứng.

Tối 6/8, tên lửa Falcon 9 của SpaceX đã phóng thành công từ Florida. Mặc dù tầng thứ nhất của tên lửa không thể thu hồi do đòi hỏi của nhiệm vụ trong quá trình phóng, nhưng nhà sáng lập Elon Musk cho biết, ít nhất một mảnh vỏ bảo vệ đã được con tàu tái chế hứng được.

Đoạn video được đăng tải trên Twitter của Elon Musk cho thấy một con tàu với tấm lưới lớn nổi trên mặt biển. Mảnh vỏ tên lửa rơi xuống Trái Đất với tốc độ chậm và hạ cánh rất “êm” xuống tấm lưới.

Sau khi tên lửa đưa vệ tinh lên tới quỹ đạo thành công, các mảnh vỏ bảo vệ sẽ rơi trở lại xuống tráo đất. Sau đó, dù sẽ được bung ra để làm chậm quá trình “hạ cánh”.

Con tàu có tên Ms Tree, mang tấm lưới khổng lồ, đã hứng trọn một trong 2 mảnh vỏ tên lửa, mảnh còn lại rơi xuống biển. Ý tưởng thu hồi các mảnh vỏ tên lửa sau khi phóng vệ tinh, là nhằm tái sử dụng, giúp tiết kiệm chi phí hơn là bỏ chúng đi.

Hiện các nước như Nga, Nhật Bản, Trung Quốc và các nước châu Âu cũng tìm cách tái sử dụng các mảnh vỏ tên lửa sau khi phóng vệ tinh./.

Hoàng Phạm/VOV.VN (biên dịch)
Theo Sputnik

Nguồn VOV: https://vov.vn/media/video/tau-spacex-hung-tron-manh-vo-ten-lua-roi-xuong-trai-dat-941898.vov