Tàu Soyuz từ ISS về Trái Đất

Sau hơn 6 tháng trong quỹ đạo, tàu vũ trụ Soyuz MS-17 đã rời Trạm Không gian Quốc tế (ISS) để trở về Trái Đất vào ngày 17/4.

 Vào sáng 17/4 (giờ địa phương), tàu Soyuz MS-17 đã trở về Trái Đất an toàn cùng 3 phi hành gia.

Vào sáng 17/4 (giờ địa phương), tàu Soyuz MS-17 đã trở về Trái Đất an toàn cùng 3 phi hành gia.

Module hạ cánh của tàu Soyuz bật dù trước khi tiếp đất ở một vùng hẻo lánh gần thành phố Zhezkazgan của Kazakhstan. Tàu Soyuz bật dù ở độ cao khoảng 10,7 km cách mặt đất, và sau đó hạ dần độ cao trong 13 phút trước khi tiếp đất.

Sau khi tiếp đất, các phi hành gia sẽ được lực lượng của NASA và Nga hỗ trợ ra khỏi tàu và kiểm tra y tế. Trong ảnh là Kate Rubins - phi hành gia duy nhất của NASA và cũng là phi hành gia nữ duy nhất trong sứ mệnh này. Cô sinh năm 1978 và là một nhà vi sinh học.

Phi hành gia Sergey Ryzhikov của Cơ quan nhà nước cho các hoạt động không gian (Roscosmos) vẫy chào sau khi được đưa ra khỏi tàu. Ông Ryzhikov sinh năm 1974 và là chỉ huy của nhiệm vụ lần này. "Chúng tôi đã ở trong vũ trụ 6 tháng. Đó là khoảng thời gian tuyệt vời và không thể quên được", ông Ryzhikov nói trước khi rời Trạm Không gian Quốc tế.

Thành viên cuối cùng của phi hành đoàn là phi hành gia Sergey Kud-Sverchkov. Ông sinh năm 1983 tại Kazakhstan và là thành viên trẻ nhất của nhiệm vụ này.

Cả ba phi hành gia chụp hình chung với đội hỗ trợ sau khi tiếp đất.

Quốc Tuệ

Ảnh: Roscosmos & NASA

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tau-soyuz-tu-iss-ve-trai-dat-post1205377.html