Tàu SE1 trật bánh ở Bình Thuận, đường sắt bắc nam tê liệt

Đến 12 ngày 27.1, việc cứu hộ tàu SE1 vẫn đang được tiến hành khẩn trương. Tuy nhiên đường sắt bắc nam tê liệt khiến nhiều tàu chở khách về quê đón Tết đang bị nằm giữa đường.

Tàu SQN 6 chở hàng trăm hành khách ra miền Trung đang mắc kẹt tại ga Bình Thuận - Ảnh: Thụy Miên

[VIDEO] Hàng ngàn người vật vờ tại ga Sài Gòn như thời bao cấp vì tàu trật bánh

Chủ tịch UBND H.Tuy Phong (Bình Thuận) Huỳnh Văn Điển cho biết vào lúc 2 giờ cùng ngày, tàu SE1 bị trật bánh khỏi đường ray tại đoạn đường sắt thuộc xã Phong Phú, H.Tuy Phong. Tàu SE1 đang chạy vào nam đón khách về quê nên trên tàu chỉ có vài chục hành khách.

Khi xảy ra sự cố, ngành đường sắt đã dùng ô tô đón hành khách trên tàu SE1 vào ga Sông Mao (H.Bắc Bình, Bình Thuận).

Hiện nay ngành đường sắt đã điều cẩu cứu hộ từ Phan Rang -Tháp Chàm (Ninh Thuận) vào Sông Lòng Sông để cứu hộ tàu SE1.

Nhiều hành khách trên tàu bị mắc kẹt tại ga Bình Thuận - Ảnh: Thụy Miên

Vụ tai nạn khiến tuyến đường sắt bắc nam tê liệt.

Tại ga Bình Thuận (ga Mương Mán), lúc này có một tàu khách chở rất đông hành khách đang hành trình ra bắc bị kẹt. Nhiều hành khách bức xúc vì đói, thiếu đồ ăn thức uống vì tàu phục vụ không kịp.

Một hành khách đi trên tàu SQN6, đang bị kẹt tại ga Bình Thuận cho biết tàu này xuất phát tại ga Sài Gòn lúc 23 giờ ngày 26.1. Tuy nhiên đến trưa 27.1, tàu vẫn đang nằm chở ở ga Bình Thuận. Hành khách này cho biết tàu có hàng trăm hành khách và không được thông báo đến khi nào thì tàu tiếp tục hành trình.

Quế Hà

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/tau-se1-trat-banh-o-binh-thuan-duong-sat-bac-nam-te-liet-1047496.html