Tàu săn ngầm Nga nát mũi sau va chạm với tàu hàng

Tàu hộ vệ chống ngầm Kazanets của Hải quân Nga đã bị hỏng phần mũi sau khi va chạm với tàu chở container của Đan Mạch.

Vào hôm 23/9, đã xảy ra một vụ va chạm giữa tàu hộ vệ săn ngầm mang tên Kazanets của Hải quân Nga với tàu chở container Ice Rose tại vị trí eo biển giữa đảo Zealand của Đan Mạch với Thụy Điển, nối Kattegat với biển Baltic.

Theo báo chí Nga, không rõ trong hoàn cảnh nào mà tàu chiến Nga lại bị hư hại rất nặng ở phần mũi như vậy. Việc tàu chở container dù không được bảo vệ nhưng lại bị thiệt hại ít hơn nhiều, điều này đặt ra vô số câu hỏi về việc liệu tàu chiến Nga có hiệu quả trong thực chiến hay không.

Hình ảnh vừa được đăng tải cho thấy thiệt hại đối với tàu chống ngầm Kazanets của Hải quân Nga là lớn hơn nhiều so với tàu nước ngoài bị đâm va. Theo các chuyên gia, nếu tốc độ va chạm của hai tàu cao hơn một chút và tàu chở hàng lớn hơn nữa, thì rất có thể chiếc Kazanets của Nga sẽ bị thiệt hại nghiêm trọng.

Phần mũi tàu hộ vệ săn ngầm Kazanets bị hư hỏng hoàn toàn. Ảnh: Avia-pro.

“Chiếc Kazanets bị hư hỏng phần thân và mũi trong vụ va chạm với tàu nước ngoài, nó đang được sửa chữa tại Công ty Cổ phần Nhà máy Đóng tàu 33. Các chuyên gia đã kiểm tra con tàu bị thương (mũi tàu), xác định vấn đề và mức độ hư hại”, ấn bản Military Reviewcủa Nga cho biết.

“Sau vụ va chạm ở eo biển Sound, tàu chiến Nga đã rời khỏi vùng nước, còn tàu dân sự Ice Rose thì tự di chuyển về xưởng đóng tàu để sửa chữa. Không có rò rỉ dầu sau va chạm được tìm thấy. Hồ sơ vụ việc đã được đưa cho cơ quan dân sự chuyên điều tra tai nạn”, Bộ Quốc phòng Đan Mạch cho biết.

Trước đó, xuất hiện thông tin cho rằng nguyên nhân vụ va chạm có thể là do tàu Hải quân Nga tắt thiết bị phát đáp trong điều kiện tầm nhìn kém, dẫn đến vụ va chạm đáng tiếc nói trên.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/tau-san-ngam-nga-nat-mui-sau-va-cham-voi-tau-hang/20200927035808061