Tàu sân bay USS Carl Vinson đã vào vùng biển cảng Tiên Sa

Tàu sân bay USS Carl Vinson cùng một số tàu khác của Hải quân Mỹ đã vào vùng biển cảng Tiên Sa ở Đà Nẵng, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam từ 5 đến 9-3.

Tàu sân bay lớp Nimitz USS Carl Vinson (CVN 70) đã vào vùng biển cảng Tiên Sa (Clip: Tùng Lâm)

Đến 12 giờ ngày 5-3, Đoàn tàu Hải quân Mỹ gồm tàu sân bay USS Carl Vinson, tàu tuần dương USS Lake Champlanin và tàu khu trục USS USS Wayne E đã vào vùng biển cảng Tiên Sa. Trong đó, tàu Carl Vinson sẽ neo đậu giữa vịnh Đà Nẵng, cách bờ khoảng 0,5 hải lý (gần 1km) còn 2 tàu hộ tống sẽ trực tiếp cập cảng Tiên Sa. Trong ngày 5-3, thời tiết ở khu vực vịnh Đà Nẵng và ở bán đảo Sơn Trà nắng to nhưng có nhiều sương mù khiến việc quan sát tàu sân bay từ trên cao không được rõ nét. Hiện rất nhiều người dân "đội nắng" đứng trên cầu Thuận Phước để ngắm Tàu sân bay USS Carl Vinson.

Tàu sân bay lớp Nimitz USS Carl Vinson (CVN 70) đã vào vùng biển cảng Tiên Sa. (Ảnh: Minh Thảo)

Theo dự kiến, Lễ đón tàu và họp báo sẽ diễn ra vào lúc 13 giờ ngày 5-3. Sau đó, Chỉ huy đoàn Hải quân Mỹ sẽ chào xã giao Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải quân và lãnh đạo TP Đà Nẵng. Thăm nhiều trung tâm xã hội.

Tàu sân bay lớp Nimitz USS Carl Vinson (CVN 70) đã vào vùng biển cảng Tiên Sa (ảnh Bích Vân)

Tàu sân bay lớp Nimitz USS Carl Vinson (CVN 70) đã vào vùng biển cảng Tiên Sa (ảnh Bích Vân)

Tàu sân bay lớp Nimitz USS Carl Vinson (CVN 70) đã vào vùng biển cảng Tiên Sa (ảnh Tùng Lâm)

Cùng ngày, các thủy thủ của tàu sẽ tham quan Trung tâm Bảo trợ xã hội. Buổi tối, ban nhạc Hải quân Mỹ biểu diễn các ca khúc tiếng Anh và tiếng Việt ngoài trời ở phía đầu cầu Rồng.

Người dân đứng trên cầu Thuận Phước để ngắm Tàu sân bay lớp Nimitz USS Carl Vinson

Ngày 6-3, thủy thủ đoàn tàu Hải quân Mỹ sẽ thăm trung tâm điều dưỡng bệnh nhân tâm thần, Làng trẻ SOS, giao lưu bóng đá. Trong ngày, Chỉ huy đoàn chào xã giao Tư lệnh Hải quân Việt Nam.

Ngày 7-3, đoàn sẽ thăm Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam, trung tâm nuôi trẻ mồ côi và giao lưu bóng rổ. Đến sáng 9-3, lễ tiễn đoàn được tổ chức tại cảng Tiên Sa.

Tàu sân bay USS Carl Vinson là siêu hàng không mẫu hạm lớp Nimitz thứ ba của Mỹ, là một trong 10 siêu tàu sân bay hạt nhân lớp Nimitz của Hải quân Mỹ. Nó có biệt danh "Đại bàng Vàng" (Golden Eagle), lấy khẩu hiệu là "Sức mạnh từ biển cả" (Vis Per Mare). Đóng vai trò là kỳ hạm của Nhóm tác chiến tàu sân bay số 1 (CSG-1), tàu USS Carl Vinson đang hoạt động ở khu vực Tây Thái Bình Dương.

Nhóm phóng viên miền Trung

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/tau-san-bay-uss-carl-vinson-da-vao-vung-bien-cang-tien-sa-2018030512431729.htm