Tàu sân bay tự đóng của Trung Quốc thử nghiệm với tiêm kích hạm

Chiếc tàu sân bay tự đóng nội địa đầu tiên của Trung Quốc Type 001A được cho là đã bắt đầu thử nghiệm trên biển lần thứ 4 trước khi được biên chế vào hải quân tháng 4-2019.

 Mặc dù không có thông báo chính thức nào được đưa ra từ phía hải quân Trung Quốc nhưng Cơ quan an toàn hàng hải Trung Quốc đã ra thông báo đóng giao thông hàng hải ở eo biển Bohai và một phần biển Hoàng Hải từ 28-12-2018 đến 4-1-2019.

Mặc dù không có thông báo chính thức nào được đưa ra từ phía hải quân Trung Quốc nhưng Cơ quan an toàn hàng hải Trung Quốc đã ra thông báo đóng giao thông hàng hải ở eo biển Bohai và một phần biển Hoàng Hải từ 28-12-2018 đến 4-1-2019.

Cùng lúc đó, nhiều ảnh và video về chiếc tàu sân bay nặng 70000 tấn cũng cho thấy nó vừa rời cảng Dailan vào hôm 27-12.

Theo chuyên gia quân sự Wang Yunfei nhận định trên Thời báo Hoàn cầu, đây sẽ là lần đầu tiên lực lượng hàng không của hải quân Trung Quốc tham gia vào cuộc thử nghiệm. Cùng với đó, Trung Quốc cũng sẽ thử nghiệm cả khả năng làm việc của radar, hệ thống thông tin liên lạc và điều khiển không lưu.

Những bức ảnh trên mạng cho thấy có 3 thiết bị bảo vệ khí xả phản lực xuất hiện trên Type 001A, điều chỉ ra sẽ có hoạt động của tiêm kích hạm trong lần thử nghiệm này. Thiết bị trên có tác dụng chuyển hướng của ống xả động cơ nhằm tránh gây thương tích cho những nhân viên hỗ trợ dưới mặt đất.

Không lực trên Type 001A sẽ bao gồm tiêm kích hạm J-15, được phát triển dựa theo chiếc Su-33 của Nga, cùng với đó là nhiều loại máy bay trực thăng.

Mặc dù Type 001A là tàu sân bay đóng nội địa nhưng nó được dựa theo phần lớn chiếc Liêu Ninh, tàu sân bay được Trung Quốc cải biên từ tàu Varyag lớp Kuznetsov mua của Ukraine.

Như Liêu Ninh, Type 001A vẫn sử dụng đường băng cất cánh kiểu cầu bật, khác với phương pháp cất cánh bằng máy phóng máy bay như thường thấy trên tàu sân bay Mỹ.

Nếu hoạt động tối đa trọng tải, nó có thể mang theo 32 chiếc J-15, nhiều hơn 8 chiếc so với tàu Liêu Ninh. Ngoài ra, hệ thống radar và thông tin liên lạc cũng hiện đại hơn nhiều.

Type 001A đã trải qua 3 lần thử nghiệm vào tháng 5, 8 và 10-2018. Các chuyên gia dự đoán nó sẽ được gia nhập hải quân Trung Quốc trong một ngày lễ kỉ niệm đặc biệt vào năm 2019.

Đặng Vũ (Theo Sputnik)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-tau-san-bay-tu-dong-cua-trung-quoc-thu-nghiem-voi-tiem-kich-ham/794926.antd