Tàu sân bay Sơn Đông: Vẻ ngoài hoành tráng, bên trong nhiều 'vấn đề'!

Đài truyền hình CCTV của Trung Quốc vừa cho đăng tải rất nhiều hình ảnh về tàu sân bay Sơn Đông, tuy nhiên ẩn chứa sau vẻ hào nhoáng đó là rất nhiều vấn đề mà Hải quân Trung Quốc, đang phải ngày đêm tìm cách khắc phục.

Đài truyền hình CCTV của Trung Quốc, vừa phát đi những hình ảnh mới nhất về tàu sân bay Sơn Đông - hàng không mẫu hạm nội địa đầu tiên do nước này tự chế tạo.

Đài truyền hình CCTV của Trung Quốc, vừa phát đi những hình ảnh mới nhất về tàu sân bay Sơn Đông - hàng không mẫu hạm nội địa đầu tiên do nước này tự chế tạo.

Những hình ảnh của hàng không mẫu hạm Sơn Đông khi lên hình, có vẻ ngoài cực kỳ bóng bẩy và hoành tráng, tuy nhiên thực tế, tàu sân bay này của Trung Quốc vẫn còn tồn đọng rất nhiều vấn đề.

Trong khi các sự cố kỹ thuật của tàu Sơn Đông hoàn toàn có thể được khắc phục trong thời gian tới, thì các điểm yếu cố hữu đã tồn tại từ trong thiết kế ban đầu của tàu, lại hoàn toàn không thể khắc phục được.

Cụ thể, tàu sân bay Sơn Đông có khả năng mang máy bay không tốt, dù rằng nó có độ giãn nước rất lớn, tối đa có thể lên tới 70.000 tấn.

Cụ thể, hàng không mẫu hạm mới nhất của Trung Quốc này chỉ có thể mang theo được tối đa 44 máy bay chiến đấu các loại, trong đó không quá 32 chiếc là tiêm kích chiến đấu, các vị trí còn lại dành cho máy bay trực thăng hỗ trợ.

Để tiện so sánh, tàu sân bay Charles de Gaulle, vốn có độ giãn nước tối đa cũng chỉ 42.000 tấn - nghĩa là bằng 2/3 so với chiếc Sơn Đông, cũng có khả năng mang được 40 máy bay các loại.

Trong khi đó tàu sân bay lớn nhất của Anh, chiếc HMS Queen Elizabeth có độ giãn nước bằng với chiếc Sơn Đông, nhưng lại có khả năng chứa tối đa tới 65 máy bay các loại (tất nhiên là chỉ trong lý thuyết).

Việc không mang được quá nhiều máy bay, vốn dĩ là điểm yếu cố hữu, nằm trong thiết kế của tàu sân bay Sơn Đông. Cần phải nhớ rằng, tàu sân bay này được Trung Quốc tự phát triển trên cơ sở một tàu sân bay thế hệ cũ, được thiết kế từ thời Liên Xô.

Và dù đã tăng tối đa khả năng lưu trữ, tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc, vẫn không thể có khả năng mang theo máy bay tốt như các tàu sân bay đồng hạng cân khác.

Vấn đề tiếp theo của tàu sân bay Sơn Đông, đó là nó có khả năng tự vệ rất kém. Tàu chỉ được trang bị 3 khẩu pháo cao tốc, 4 khẩu pháo 30mm và 6 khẩu súng máy đa nòng.

Các loại vũ khí này của tàu Sơn Đông là không đủ để nó có thể tự vệ trước các mối đe dọa từ phía bên ngoài. Ngay cả với các tàu sân bay Mỹ, vốn dĩ được bảo vệ rất chắc chắn bởi các tàu khu trục, cũng vẫn sở hữu dàn vũ khí hiện đại hơn tàu Sơn Đông.

Với việc sở hữu dàn vũ khí sơ sài, tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc chỉ có thể trông chờ vào sự bảo vệ của dàn tàu chiến mặt nước và chiến đấu cơ. Tuy nhiên số lượng chiến đấu cơ mà Sơn Đông mang theo được, lại rất ít ỏi.

Tất cả những điểm yếu này, đã khiến tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc, trông thì có vẻ hoành tráng nhưng lại bị cho là "hổ giấy". Đó là chưa kể, Trung Quốc vốn dĩ chưa từng có kinh nghiệm thực chiến với tàu sân bay. Nguồn ảnh: Sina.

Tàu sân bay Sơn Đông - hàng không mẫu hạm đầu tiên được Trung Quốc đóng mới với thời gian ngắn kỷ lục. Nguồn: Xinhua.

Trần Trân

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/tau-san-bay-son-dong-ve-ngoai-hoanh-trang-ben-trong-nhieu-van-de-1520342.html