Tàu sân bay Sơn Đông đi qua eo biển Đài Loan trước thềm bầu cử

Hôm 26-12, tờ South China Morning Post (SCMP) đưa tin tàu sân bay đầu tiên do Trung Quốc đóng – Sơn Đông lần đầu tiên thực hiện hành trình đi qua eo biển Đài Loan khi vừa được hạ thủy vận hành vào tuần trước.

Động thái này được đánh giá là bước đi của Bắc Kinh nhằm phô diễn sức mạnh quân sự, “nắn gân” chính quyền Đài Bắc trong bối cảnh đảo Đài Loan vào tháng 1 tới sẽ bước vào cuộc tổng tuyển cử chọn ra người đứng đầu hòn đảo.

Tàu sân bay này đi kèm với các tàu khu trục, đã đi theo chiều hướng từ bắc xuống nam của eo biển chiến lược ngăn cách Đại lục và đảo Đài Loan. Nhóm tàu tác chiến này không rõ di chuyển ở khoảng cách gần Đại lục hơn hay gần Đài Loan hơn.

Tàu sân bay Sơn Đông vừa đi qua eo biển Đài Loan để "dằn mặt" chính quyền Đài Bắc - Ảnh: ifeng

Tàu sân bay Sơn Đông vừa đi qua eo biển Đài Loan để "dằn mặt" chính quyền Đài Bắc - Ảnh: ifeng

Bắc Kinh luôn xem Đài Loan là một phần lãnh thổ, có thể dùng vũ lực để sáp nhập nếu cần thiết.

Sau khi đi qua eo biển này, nhóm tàu Sơn Đông sẽ tiến vào Biển Đông.

Tàu sân bay Sơn Đông khi hoạt động có thể mang theo 36 chiếc chiến đấu cơ J-15 so với tàu Liêu Ninh chỉ có 24 chiếc.

Anh Duy

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/thoi-su-quoc-te/tau-san-bay-son-dong-di-qua-eo-bien-dai-loan-truoc-them-bau-cu_85320.html