Tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc hiện đang ở đâu?

Tàu sân bay Sơn Đông - tàu sân bay thứ hai của Hải quân Trung Quốc và là tàu sân bay đầu tiên do nước này tự đóng mới hoàn toàn hiện đang được neo đậu tại Đại Liên.

Hiện tại, tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc và cũng là tàu sân bay đầu tiên nước này tự đóng vẫn đang được neo đậu tại nhà máy đóng tàu Đại Liên. Nguồn ảnh: Sina.

Hiện tại, tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc và cũng là tàu sân bay đầu tiên nước này tự đóng vẫn đang được neo đậu tại nhà máy đóng tàu Đại Liên. Nguồn ảnh: Sina.

Trong những hĩnh ảnh mới nhất được cộng đồng mạng Trung Quốc loan tải, có thể thấy trên tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc đã xuất hiện nhiều trực thăng vận tải các loại tuy nhiên chưa có sự xuất hiện của máy bay chiến đấu. Nguồn ảnh: Sina.

Nhiều nguồn tin khẳng định, Trung Quốc đang nỗ lực hoàn thiện tàu Sơn Đông để có thể thử nghiệm cất - hạ cánh với chiến đấu cơ trong năm 2020 này. Nguồn ảnh: Sina.

Cũng tại nhà máy đóng tàu Đại Liên, đã thấy xuất hiện một chiến đấu cơ J-15 - loại tiêm kích hạm duy nhất trong biên chế của Hải quân Trung Quốc hiện nay. Nguồn ảnh: Sina.

Nhà máy đóng tàu Đại Liên được đặt tại thành phố Đại Liên thuộc tỉnh Liêu Ninh của Trung Quốc là nơi thi công nhiều loại tàu chiến cỡ lớn của Hải quân Trung Quốc trong quá khứ. Nguồn ảnh: Sina.

Đây cũng là một trong những hải cảng duy nhất ở phía Bắc Trung Quốc không bị đóng băng vào mùa đông và cũng là cảng đóng tàu lớn nhất ở Bắc Trung Quốc có khả năng hoạt động 12 tháng mỗi năm, không bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Nguồn ảnh: Sina.

Trong quá khứ, cảng đóng tàu Đại Liên được coi là khu vực mang tính chiến lược ở bở Tây biển Thái Bình Dương. Nhật Bản, Anh và Nga cũng từng chiếm đóng khu vực này để làm bàn đạp cho hạm đội hải quân của mình trong quá khứ. Nguồn ảnh: Sina.

Với tàu sân bay Sơn Đông, hàng không mẫu hạm mới nhất của Trung quốc này đã được hạ thủy từ năm 2017, nhập biên hồi tháng 12 năm ngoái và tới nay vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện. Nguồn ảnh: Sina.

Theo lý thuyết, tàu sân bay Sơn Đông có thể mang theo được tối đa 50 máy bay các loại, trong đó có 36 chiến đấu cơ J-15, 8 trực thăng Z-18 và 4 trực thăng Z-9. Nguồn ảnh: Sina.

Video Cận cảnh tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc khi mới được hạ thủy hồi năm 2017.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/tau-san-bay-son-dong-cua-trung-quoc-hien-dang-o-dau-1376483.html